Tin địa phương

Doanh nghiệp thắng kiện chính quyền Đà Nẵng là điều bình thường

Nhiều doanh nghiệp đã khởi kiện UBND TP. Đà Nẵng ra tòa án. Lãnh đạo địa phương này cho rằng vấn đề này khởi kiện và kể cả thắng kiện chính quyền là bình thường.

Đó là nhận định của ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng tại buổi họp báo 9 tháng đầu năm 2020 diễn ra chiều 7/10.

Theo ông Chinh, thời gian qua, UBND thành phố bị nhiều doanh nghiệp kiện ra tòa. Như công ty thép Dana - Ý, công ty tập đoàn Mường Thanh, tập đoàn Vipico…

Vị Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cũng nói rằng, chính quyền quan tâm đến hoạt động của các doanh nghiệp, trong đó, có việc thường xuyên đối thoại để tháo gỡ các khó khăn. Tuy nhiên, hỗ trợ không có nghĩa là làm sai quy định.

Phó Chủ tịch Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhìn nhận chuyện doanh nghiệp thắng kiện chính quyền là bình thường.

Một số vấn đề sẽ không thỏa mãn với doanh nghiệp, một số quyền lợi của doanh nghiệp bị ảnh hưởng và khi không giải quyết được thì việc ra tòa là điều bình thường. Trước pháp luật, mọi tổ chức đều bình đẳng.

"Việc một số doanh nghiệp thắng kiện thành phố cũng là chuyện rất bình thường. Đà Nẵng phải nghiêm túc thực hiện các phán quyết của tòa”, ông Chinh nói.

Trong khi đó, khi nói về việc xử lý trách nhiệm của cán bộ liên quan các vụ việc doanh nghiệp thắng kiện chính quyền, ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc sở Nội vụ TP. Đà Nẵng cho rằng, vấn đề này phải trên cơ sở kết luận điều tra, thanh tra, kiểm toán…

Cũng theo ông Đồng, thời gian qua, Đà Nẵng chỉ xử lý trách nhiệm cá nhân trong vụ nhà máy thép Dana - Ý và Dana - Úc.

Cụ thể, sở KH&ĐT có một trường hợp bị xử lý trách nhiệm trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư. Ban Hỗ trợ Xúc tiến đầu tư có hai cá nhân bị xử lý. Sở TN&MT cũng có liên quan trong việc thẩm định phê duyệt Đánh giá tác động môi trường và công tác quản lý về môi trường đối với hai nhà máy thép.

Tuy nhiên, vị Giám đốc sở Nội vụ cũng thừa nhận, theo quy định pháp luật thì thời hiệu sau 24 tháng thì không xử lý. Trong khi đó đa phần các sự việc như trên đã xảy ra quá lâu.

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP