Kinh tế

Doanh nghiệp chuẩn bị rời sàn, Chủ tịch Telcom bán sạch cổ phiếu

Sau khi hoàn tất giao dịch bán 1,45 triệu cổ phiếu TEL, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hòa Hiệp đã giảm sở hữu tại Telcom xuống còn 0%, đồng thời thu về khoảng 26 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hòa Hiệp - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển công trình Viễn thông (Telcom - UPCoM: TEL) vừa báo báo hoàn tất giao dịch cổ phiếu.

Theo đó, ông Hiệp đã thực hiện giao dịch bán toàn bộ 1,45 triệu cổ phiếu TEL (tương đương 29% vốn) theo phương thức thỏa thuận. Giao dịch được thực hiện vào ngày 18/9/2025.

Tại phiên giao dịch ngày 18/9, cổ phiếu TEL có giá 18.100 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, ông Hiệp dự kiến có thể nhận về khoảng 26,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ông Vũ Anh Tuấn - cổ đông lớn thứ 3 của Telcom vừa thoái sạch toàn bộ 599.848 cổ phiếu (tương đương tỉ lệ 12% vốn) trong phiên 8/9. Theo kết quả giao dịch phiên 8/9, ước tính ông Tuấn thu về gần 8,3 tỷ đồng từ thương vụ trên, tương đương 13.800 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến thị giá cổ phiếu TEL.



Động thái thoái toàn bộ vốn của Chủ tịch HĐQT và cổ đông lớn Telcom diễn ra trong bối cảnh, công ty vừa thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng.

Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo chính thức, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tiến hành hủy đăng ký giao dịch toàn bộ 5 triệu cổ phiếu TEL và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) sẽ hủy đăng ký chứng khoán đối với mã này.

Ở chiều ngược lại, ông Lê Hải Đoàn - Thành viên HĐQT đã mua vào tổng cộng 749.916 cổ phiếu TEL, nâng tỉ lệ sở hữu từ 29,72% lên 44.72% và trở thành cổ đông lớn nhất tại công ty.

Telcom tiền thân là Ban Công trình thuộc Nha Bưu điện Vô tuyến điện Việt Nam, được thành lập từ năm 1954, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng viễn thông,. Sau nhiều lần chuyển đổi, công ty chính thức hoạt động theo mô hình CTCP từ năm 2004.

Dù vậy, hoạt động kinh doanh của Telcom trong nhiều năm trở lại đây không mấy lạc quan. Trong suốt 15 năm gần đây, doanh nghiệp hoặc thua lỗ, hoặc chỉ đạt lợi nhuận vài trăm triệu đồng. Năm 2020, Telcom ghi nhận khoản lỗ kỷ lục gần 18 tỷ đồng, trong khi năm 2024 chỉ lãi nhẹ khoảng 600 triệu đồng. Tính đến cuối năm 2024, lỗ lũy kế của công ty đã xấp xỉ 25 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính kiểm toán 2024 tiếp tục cho thấy nhiều vấn đề. Kiểm toán viên đưa ra ý kiến ngoại trừ khi Telcom chưa thực hiện đánh giá giá trị hợp lý đối với các khoản tồn đọng nhiều năm, gồm: phải thu ngắn hạn hơn 4 tỷ đồng, tạm ứng gần 584 triệu đồng và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hơn 2,1 tỷ đồng.

Đồng thời, công ty cũng chưa tiến hành trích lập dự phòng cho các khoản này. Kiểm toán cho biết không đủ cơ sở xác định liệu các số liệu trên có cần điều chỉnh hay không.

Tác giả: Nguyễn Phương Anh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP