Thể thao

Đình Trọng bị treo giò ở trận đấu với Malaysia tại vòng loại World Cup

Với tấm thẻ đỏ phải nhận ở trận đấu với U23 Triều Tiên vừa qua tại U23 châu Á 2020, trung vệ Đình Trọng sẽ bị treo giò ở trận đấu với tuyển Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 tới.

Đình Trọng bị treo giò ở trận đấu với tuyển Malaysia vào tháng 3 tới tại vòng loại World Cup 2022. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+

Trung vệ Đình Trọng sẽ bị treo giò ở vòng loại World Cup sau tấm thẻ đỏ phải nhận ở giải U23 châu Á 2020.

Theo điều lệ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) năm 2019, tại giải đấu ở lứa tuổi trẻ, cầu thủ nhận thẻ đỏ ở trận đấu cuối cùng của đội sẽ bị treo giò ở giải đấu được tổ chức kế tiếp.

Nếu án phạt không còn tác dụng ở giải đấu lứa tuổi đó, cầu thủ này phải bị treo giò ở giải đấu có cấp độ tuổi lớn hơn.

Ở trường hợp của Đình Trọng, do đã quá tuổi tuổi và không thể dự giải U23 châu Á kế tiếp nên án treo giò sẽ phải được thực hiện ở lứa tuổi lớn hơn, tức đội tuyển quốc gia.

Như vậy, trung vệ này sẽ không được thi đấu ở trận đấu với Malaysia cùng tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 vào tháng Ba tới.

Đình Trọng nhận thẻ đỏ sau tấm thẻ vàng thứ hai ở trận đấu với U23 Triều Tiên tối 16/1 ở vòng chung kết U23 châu Á 2020. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Trần Đình Trọng vừa nhận thẻ đỏ gián tiếp ở phút 90 trận đấu U23 Việt Nam-U23 Triều Tiên tại lượt trận cuối bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Ngăn cản đối phương phản công nguy hiểm, trung vệ Hà Nội FC buộc phải phạm lỗi và nhận thẻ vàng thứ hai.

Tình huống phạm lỗi ấy giúp U23 Việt Nam tránh được bàn thua nhưng không thể thoát khỏi thất bại 1-2 trước U23 Triều Tiên ở cuộc đấu quan trọng.

Đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo bị loại sớm khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2020 sau khi chỉ giành 2 điểm ở bảng D./.

Tác giả: Nguyên An

Nguồn tin: vietnamplus.vn

  Từ khóa: Đình Trọng , World Cup

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP