Pháp luật

Điều tra vụ tài xế xe ôm sát hại vợ, đi giao hết hàng rồi mới ra công an đầu thú

Sau khi nghe nhiều tiếng động lớn từ phòng trọ, hàng xóm thấy người vợ nằm bất động trong phòng, còn người chồng bỏ ra ngoài đi giao hàng.

Chiều 30/6, Công an tỉnh Long An cho biết, phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đang phối hợp Công an huyện Đức Hòa khám nghiệm thi thể nạn nhân Võ Thị Yến N. (SN 1993, ngụ huyện Chợ Mới, An Giang, tạm trú huyện Đức Hòa). Nạn nhân nghi bị chồng đánh chết tại nhà trọ ở khu dân cư Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, thông tin trên báo Giao Thông.

Nghi phạm Nguyễn Văn Mỹ (SN 1981, chồng chị Nhi, quê huyện Chợ Mới, An Giang), hành nghề chạy xe công nghệ đã bị Công an huyện Đức Hòa mời lên làm việc.

Đối tượng Nguyễn Văn Mỹ (Ảnh: Công an TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng cùng ngày, người dân sống trong khu nhà trọ nghe tiếng cự cãi của vợ chồng Mỹ và sau đó có tiếng xô xát lớn giữa hai người.

Gần một giờ sau thì yên lặng và mọi người nhìn thấy Mỹ mở cửa đẩy xe gắn máy ra chở hàng hóa đem đi giao. Hơn hai tiếng sau, không thấy chị N. đi ra ngoài nên một vài thanh niên ở nhà trọ liền kề tò mò sang đẩy cửa xem.

Bất ngờ nhìn vào trong thấy chị N. nằm dài trên nền gạch cơ thể tím tái, trên người đầy vết thương nên mọi ngưòi hoảng hốt kêu xe chở đi bệnh viện Tân Tạo cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị N. tử vong trước đó khá lâu.

Theo báo Công an TP.HCM, giao hàng quay về biết sự việc bị phát giác, Mỹ chạy xe lên Công an xã Đức Hòa Hạ khai báo toàn bộ việc ra tay sát hại vợ tại phòng trọ.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, làm các thủ tục tạm giữ hình sự đối với Mỹ để điều tra vụ việc.

Tác giả: Trúc Chi (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP