Tin địa phương

Đầu tư gần 12 tỉ đồng xóa 'điểm đen' tai nạn giao thông cửa ngõ Đà Nẵng

Ngày 1.3, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, UBND TP.Đà Nẵng vừa có quyết định đầu tư gần 12 tỉ đồng cải tạo “điểm đen” tai nạn giao thông tại nút Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Cẩm Lệ).

Một vụ tai nạn giao thông lật xe đầu kéo tại nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh cuối năm 2019. ẢNH: NGUYỄN TÚ


Như Thanh Niên đã thông tin, nút giao thông xoay Nguyễn Hữu Thọ - Xô

Viết Nghệ Tĩnh nằm ở cửa ngõ ra vào trung tâm TP.Đà Nẵng là “điểm đen” thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông khi các phương tiện lưu thông qua vòng xoay.

Theo quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Sở Giao thông Vận tải thành phố làm chủ đầu tư, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông điều hành dự án với kinh phí 11,8 tỉ đồng, thực hiện tháo dỡ đảo vòng xuyến trung tâm và hoàn trả mặt đường; cải tạo, thu hẹp dải phân cách trên đường Nguyễn Hữu Thọ và đường Xô Viết Nghệ Tĩnh để mở rộng mặt đường đoạn vào nút.

Việc cải tạo nhằm rút ngắn hành trình các dòng phương tiện lưu thông qua nút, bố trí đảo thép dẫn hướng lắp ghép có dạng hình tam giác để tách riêng các dòng xe rẽ phải liên tục kết hợp điều chỉnh vỉa hè và mở rộng mặt đường.

Tại nút giao có các giá long môn kết hợp hệ thống biển báo hiệu để định hướng cho các phương tiện lưu thông vào nút đi theo đúng làn đường, tổ chức giao thông một chiều đường Hồ Nguyên Trừng - đoạn từ Nguyễn Hữu Thọ đến Đỗ Thúc Tịnh theo hướng lưu thông từ Nguyễn Hữu Thọ về Đỗ Thúc Tịnh.

Kinh phí cải tạo còn có lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút; đèn cảnh báo, bổ sung điện chiếu sáng khu vực nút giao nhằm xóa “điểm đen” tai nạn giao thông khu vực cửa ngõ thành phố.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP