Xã hội

Danh tính hai mẹ con bị xe khách Cúc Tùng tông tử vong

Đã xác định được danh tính những nạn nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng

Liên quan đến vụ xe Cúc Tùng gây tai nạn khiến nhiều người thương vong, tối 19/12, tin từ lực lượng CSGT tỉnh Bình Thuận cho biết, hai nạn nhân tử vong là bà Nguyễn Thị Kim Hoa (38 tuổi, trú thôn Phú Nghĩa, xã Hàm Cường, H.Hàm Thuận Nam) và con gái là Lê Hạ Trúc Mai (17 tuổi).

3 người bị thương rất nặng là ông Đoàn Kết (69 tuổi), bà Nguyễn Thị Mai (68 tuổi), anh Hoàng Văn Dương (25 tuổi, đều trú H.Hàm Thuận Nam). Đến thời điểm hiện tại, tài xế của xe khách giường nằm BS 79B - 013.40 (chưa xác định được danh tính) đã bỏ trốn, chưa trình diện cơ quan công an. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách giường nằm có hàng chục hành khách.

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 15h ngày 19/12, tại km1728 QL1, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Thời điểm này, xe khách BKS: 79B – 013.40 của nhà Cúc Tùng chạy hướng Nha Trang - TP.HCM với tốc độ cao bỗng thắng gấp. Sau đó xe lách sang phần đường ở dải phân cách, rồi lao về phía trái ngược chiều, tông ba xe máy đang lưu thông trên đường. Xe Cúc Tùng tiếp tục cuốn 2 xe máy vào gầm kéo đi hàng chục mét.

Tác giả: Lê Nghĩa

Nguồn tin: Báo Giao thông

  Từ khóa: hai mẹ con , xe khách , tử vong , tai nạn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP