Xã hội

Danh tính 2 mẹ con tử vong sau tai nạn với tàu hoả ở Thường Tín

Cơ quan chức năng đã xác định danh tính 2 mẹ con tử vong sau tai nạn với tàu hoả tại xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Ngày 14/7, cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, đang thụ lý giải quyết vụ TNGT đường sắt khiến 2 người tử vong tại chỗ trên địa bàn.

Theo một số nhân chứng, 2 nạn nhân tử vong tại chỗ là 2 mẹ con, vừa xuống khỏi xe buýt, bước ra phía đường ray đúng lúc tàu hỏa chạy đến thì xảy ra vụ TNGT đau lòng trên.

Hiện trường vụ hai mẹ con tử vong sau tai nạn với tàu hoả ở xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h44 ngày 13/7, tại Km 20+715 khu gian Thường Tín, khu vực Chợ Tía qua địa bàn xã Quất Động, huyện Thường Tín (Hà Nội).

Thời điểm đó, một phụ nữ và một trẻ em xuống khỏi xe buýt, đi ra phía đường tàu đúng lúc tàu hỏa SE8 đầu máy 968 chạy hướng Sài Sòn- Hà Nội chạy tới, nên bị tàu hỏa va chạm dẫn tới cả hai nạn nhân tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ TNGT, ngành chức năng của huyện Thường Tín có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hồng Q. (SN 1990, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và con trai là bé N. (khoảng 3 tuổi).

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín thụ lý giải quyết.

Tác giả: Văn Huế

Nguồn tin: atgt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP