Pháp luật

Đánh bất tỉnh hai mẹ con chủ nhà, hiếp dâm rồi cướp tài sản

Sau khi đột nhập vào nhà trộm tài sản, bị phát hiện tên trộm dùng gậy sắt đánh bất tỉnh 2 mẹ con chủ nhà rồi giở trò đồi bại.

TAND tỉnh Thái Nguyên vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đới Văn Quảng (26 tuổi, trú tại tổ 10, thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) về các tội danh Giết người, Hiếp dâm và Cướp tài sản.

Nạn nhân của Quảng là chị Nguyễn Thị V.A và con trai là Trần Văn V. (trú phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên).

Đới Văn Quảng

Theo hồ sơ vụ án, ngày 21/01/2017, Đới Văn Quảng từ Nam Định lên Thái Nguyên với ý định thăm đơn vị cũ (nơi Quảng tham gia nghĩa vụ quân sự từ năm 2010-2011).

Khoảng 19h cùng ngày, Quảng xuống xe khánh tại ngã ba Phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Sau đó, Quảng bắt taxi vào đơn vị cũ chơi nhưng đơn vị đóng cửa. Quảng tiếp tục đi vào nhà người quen nhưng không gặp.

Trên đường đi ra, Đới Văn Quảng nhìn thấy ra hai mẹ con chị V.A ở khu vực vắng nên bị cáo đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của chị V.A. Quảng đi ra khu vực ngã ba gần nhà chị V.A chờ đến đêm để thực hiện hành vi phạm tội.

Khoảng 23h cùng ngày, Quảng đi đến nhà chị V.A, thấy xung quanh vắng, không có người qua lại, y dùng thanh gỗ cạy cửa, đột nhập vào nhà lục soát tài sản, lấy được một chiếc nhẫn vàng, 1 điện thoại di động và hơn 2 triệu đồng.

Khi đang đóng cửa tủ để tẩu thoát thì bị chị V.A phát hiện, truy hô, y liền dùng chòong sắt (thanh kim loại hình trụ, dài 50cm, có một đầu vát nhọn và một đầu vuông) đập liên tiếp vào đầu chị V.A, làm nạn nhân bất động. Cùng lúc cháu V. thức dậy, Quảng tiếp tục dùng chòong đập liên tiếp cháu V. 3 nhát.

Khi thấy cả hai bất động, lúc này dục vọng nổi lên, Quảng đã thực hiện hành vi đồi bại với chị V.A rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Thái Nguyên đã tuyên Đới Văn Quảng 20 năm tù về tội Giết người, 4 năm tù về tội Cướp tài sản và 6 năm tù về tội Hiếp dâm. Tổng hình phạt bị cáo phải nhận là 30 năm tù giam.

Tác giả: Từ Huy

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP