Xã hội

Dân đang xem Euro nghe tiếng nổ, phòng trà lớn cháy dữ dội, phát hiện 6 người chết ở tầng 2

Theo nguồn tin riêng của Tuổi Tre Online, vụ cháy bất ngờ đã khiến 6 người chết giữa đêm.

Các chiến sĩ chữa cháy nỗ lực khống chế vụ cháy phòng trà ở TP Vinh, Nghệ An rạng sáng 15-6 - Ảnh: DOÃN HÒA

6 người bị nạn theo tin ban đầu được phát hiện ở tầng 2 tòa nhà, gồm 4 người lớn và 2 trẻ em.

Hiện trường đang được phong toả sáng 15-6 - Ảnh Doãn Hòa

Một phòng trà lớn ở TP Vinh, Nghệ An bất ngờ bốc cháy trong đêm khiến cả khu phố náo loạn. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ chữa cháy được huy động đến dập lửa.

Đến 1h20 sáng 15-6, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang nỗ lực khống chế vụ hỏa hoạn xảy ra tại một phòng trà trên đường Đinh Công Tráng, TP Vinh.

Một số người dân tại hiện trường cho hay, khoảng 0h5 sáng 15-6, khi mọi người đang xem bóng đá Euro thì nghe thấy tiếng nổ kèm theo khói lửa bốc ra từ phòng trà Fill, số 146, đường Đinh Công Tráng.

"Chúng tôi chạy ra thì thấy khói đen mù mịt, lửa bốc cao. Do phòng trà đóng cửa nên không có cách nào để tiếp cận để dập lửa", một người dân sống đối diện phòng trà cho hay.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An đã điều ít nhất 7 xe cứu hỏa đến chữa cháy. Cùng lúc này, lực lượng cảnh sát trật tự, cơ động cũng được huy động đến bảo vệ hiện trường.

Lực lượng chữa cháy phá cửa cuốn để chữa cháy - Ảnh: DOÃN HÒA

Do trong phòng trà này có nhiều vật liệu dễ cháy như bàn ghế, thiết bị điện nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online từ hiện trường, vụ cháy đã làm cháy gần như toàn bộ tầng 1, tầng 2 của phòng trà. Nhiều thiết bị điện tử, tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Phòng trà Fill nằm trong tòa nhà 3 tầng, trong đó tầng 3 chưa hoàn thiện được biết đến là một phòng tra ca nhạc lớn ở TP Vinh, hoạt động hơn 2 năm qua.

Được biết, từ ngày 8-6, phòng trà này đã tạm đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19. Thời điểm này, trong phòng trà không có nhân viên.

Công an TP Vinh đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Nhiều người dân đến theo dõi vụ cháy trong đêm - Ảnh: DOÃN HÒA

Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Nghệ An đã điều ít nhất 7 xe cứu hỏa đến chữa cháy - Ảnh: DOÃN HÒA

Do phòng trà được làm bằng nhiều vật liệu dễ cháy nên gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy - Ảnh: DOÃN HÒA

Một chiếc ôtô bị cháy do mắc kẹt trong tầng hầm - Ảnh: DOÃN HÒA

Đến 1h30 sáng15-6, lửa vẫn còn âm ỉ cháy - Ảnh: DOÃN HÒA

Khung cảnh tan hoang của phòng trà sau vụ cháy - Ảnh: DOÃN HÒA

Tác giả: DOÃN HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP