Nhiều doanh nghiệp lớn quan tâm
Nghị quyết về phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ 1/9. Việt Nam sẽ phát triển một trung tâm tài chính quốc tế, đặt tại hai nơi là TP.HCM và Đà Nẵng, với định hướng thống nhất quản lý, phát triển sản phẩm riêng biệt cũng như phát huy thế mạnh từng thành phố.
Tại Đà Nẵng, trung tâm tài chính quốc tế tại đây sẽ phát triển tài chính xanh, ứng dụng công nghệ tài chính, dịch vụ số... Thành phố cũng thử nghiệm có kiểm soát tài sản số, tiền số, thanh toán và thu hút các quỹ đầu tư, quỹ kiều hối, công ty quản lý quỹ vừa và nhỏ.
Theo UBND TP. Đà Nẵng, trong thời gian qua, TP. Đà Nẵng đã chủ động tiếp xúc và làm việc các nhà đầu tư, nhà đầu tư chiến lược, các tổ chức, định chế tài chính, quỹ đầu tư để trao đổi về cơ hội đầu tư và kinh doanh hạ tầng, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.
Đến nay thành phố có được sự quan tâm lớn và cam kết cụ thể của hơn 10 nhà đầu tư, trong đó có 3 liên doanh các nhà đầu tư (Makara Capital, Terne Holding, Trump Organization) bày tỏ sự quan tâm, tìm hiểu và mong muốn được lựa chọn làm nhà đầu tư chiến lược để phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.
![]() |
Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cho biết, thành phố có được sự quan tâm của các nhà đầu tư rất lớn vì có không gian rất đẹp. Ảnh: T.V. |
Các doanh nghiệp sẽ đầu tư theo hướng gắn với đổi mới sáng tạo, tài chính xanh, công nghệ tài chính, tài chính thương mại; thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình mới như tài sản số, tiền số để cộng hưởng với các lợi thế từ vị trí địa chính trị - kinh tế quan trọng trong hành lang Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và môi trường sống, hạ tầng công nghệ số, dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng của TP. Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cho rằng, Đà Nẵng có những cái tiềm năng, lợi thế để phát triển tài chính xanh, tài chính số và các thử nghiệm có kiểm soát. Đặc biệt, Đà Nẵng có được sự quan tâm của các nhà đầu tư rất lớn vì có không gian rất đẹp.
"Đà Nẵng tận dụng điểm mạnh để phát triển các lĩnh vực như tài chính xanh, tài chính số, mô hình thử nghiệm có kiểm soát... Trung tâm Tài chính không chỉ là một cái văn phòng để giao dịch về mặt tài chính. Mà phải là cả một cái hệ sinh thái sống để cho các nhà đầu tư đến và cảm nhận đây là một nơi đáng sống đáng để đầu tư", ông Quảng cho hay.
![]() |
Đà Nẵng chuẩn bị 18ha đất khu vực sát biển để xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: T.V. |
Nghiên cứu lấn biển xây trung tâm tài chính
Theo UBND TP. Đà Nẵng, để phát triển Trung tâm tài chính ở Đà Nẵng, địa phương này đã quy hoạch và bố trí quỹ đất nằm ngay trong khu đô thị trung tâm thành phố. Trong năm 2025, sẽ sử dụng một phần diện tích của Khu Công viên phần mềm số 2 để bố trí trụ sở làm việc tạm thời cho Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.
Đến cuối năm 2025, Đà Nẵng sẽ hoàn thành đầu tư xây dựng khối tòa nhà 22 tầng tại Khu Công viên phần mềm số 2 với diện tích sàn xây dựng hơn 27.000m2 để đáp ứng ngay nhu cầu hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Nơi đây sẽ có chức năng thu hút các quỹ đầu tư, quỹ kiều hối, công ty quản lý quỹ vừa và nhỏ, thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình mới như tài sản số, tiền số, thanh toán, chuyển tiền kỹ thuật số.
Trong giai đoạn 2025-2027, thành phố sẽ xúc tiến thu hút đầu tư hạ tầng và phát triển hệ sinh thái Trung tâm tài chính tại các khu đất sạch khu vực sát biển với diện tích gần 18ha để xây dựng ngay Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Và đến năm 2030, thành phố sẽ chuyển đổi Khu công nghiệp Đà Nẵng thành Khu phố tài chính An Đồn có diện tích 62ha. Tại đây sẽ phát triển các cụm tòa nhà hỗn hợp có thể được sử dụng làm khu văn phòng cho các công ty đa quốc gia, ngân hàng, công ty tài chính quốc tế...
Đặc biệt, Đà Nẵng cũng triển khai Đề án lấn biển tại vịnh Đà Nẵng, có quy mô gần 1.500ha. Với nhiều đặc thù là các hòn đảo nhân tạo, lấn biển, tạo ra thêm khoảng 48km đường biển mới, đề hình thành một đô thị mới với các chức năng của khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế gắn với dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, mua sắm đẳng cấp.
Trong đó, thành phố dự kiến bố trí khoảng 350ha trong tổng số 1.500ha để phát triển các khu nhà ở chuyên gia cao cấp, khu phức hợp văn phòng của các tổ chức ngân hàng, bảo hiểm, văn phòng khu vực của các tập đoàn quốc tế.... để cung cấp các dịch vụ tài chính thương mại, kết nối phát triển với Khu thương mại tự do Đà Nẵng.
Mới đây, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tại buổi làm việc với TP. Đà Nẵng về Kế hoạch triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.
Trong đó, Phó Thủ tướng đề nghị TP. Đà Nẵng cần chủ động triển khai ngay các công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của thành phố (nhất là các vấn đề liên quan đến quy hoạch, hạ tầng, nhân lực, xúc tiến đầu tư).
Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành xây dựng các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội; chủ động kiến nghị, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý đối với những nội dung vượt thẩm quyền của thành phố để tạo thuận lợi nhất cho Thành phố triển khai xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế.
Tác giả: Thành Vân
Nguồn tin: nhadautu.vn