Trong nước

Đà Nẵng thêm 4 ca mắc COVID-19 mới

Chiều 22/6, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP. Đà Nẵng thông tin về 4 ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn Thành phố.

Nhân viên y tế khử khuẩn khu vực phong tỏa đường Lê Duẩn. Ảnh: VGP/Minh Trang

Theo đó, các ca mắc mới gồm: Bệnh nhân N.Q.L (BN13570), nam, trú tại quận Thanh Khê, là F1 (chồng) của bệnh nhân N.T.T.N (BN12586).

Bệnh nhân T.T.K (BN13571), nam, sinh 2008, quận Sơn Trà, là học sinh. Bệnh nhân có liên quan đến khu vực phong tỏa kiệt 407 Lê Duẩn, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Bệnh nhân N.V.M.H (BN13572), nam, sinh 2011, quận Thanh Khê, học sinh, là F1 của BN12437.

Bệnh nhân V.C.H (BN13574), nam, sinh năm 1979, trú quận Liên Chiểu, làm nghề sản xuất, buôn bán đồ nhựa nội thất. Bệnh nhân là F1 của BN 13371.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP. Đà Nẵng đề nghị các tổ chức, cá nhân đã đến các địa điểm liên quan đến các bệnh nhân lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, các địa điểm gồm: Quán bún mắm bà Âu, chợ Hòa Cường, quận Hải Châu; quán nước mía, trà chanh đầu đường Phan Thanh, quán ốc hút bà Ba trong kiệt K54/16 Lý Thái Tổ, quán tạp hóa bà Vân trong kiệt K54/16 Lý Thái Tổ, quán bánh tráng kẹp tại 54 Lý Thái Tổ, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê; xưởng sản xuất đồ nhựa nội thất Đài Loan tại 514 Âu Cơ, tiệm cắt tóc số 512 Âu Cơ, tạp hóa chị Hiệp, đường Lê Công Kiều, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu; tiệm bánh mì Anh Quân, tiệm tạp hóa Phú Hưng ở đường Thanh Vinh 10, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu.

Tác giả: Minh Trang

Nguồn tin: Báo Chính phủ

  Từ khóa: ca mắc Covid-19 , Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP