Tin địa phương

Đà Nẵng: Sập giàn giáo công trình khiến 2 người chết, 3 người bị thương

Đêm qua, rạng sáng nay (25/5), lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Công an thành phố Đà Nẵng mất nhiều tiếng đồng hồ để kéo 2 nạn nhân bị vùi lấp dưới lớp bê tông tươi sau vụ sập giàn giáo công trình xảy ra trên đường 2 Tháng 9, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, vào lúc 2h10' phút rạng sáng nay (25/5), tại Công trình xây dựng có địa chỉ số 34-36 đường 2/9, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ sập giàn bê tông. Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân tử vong và 3 người khác bị thương.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cắt sắt đưa nạn nhân ra ngoài

Nhận thông tin, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Hải Châu và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay khi đến hiện trường, lực lượng Cảnh sát cứu nạn cứu hộ thành phố đã tiến hành khoanh vùng và triển khai cứu nạn - cứu hộ vụ sập đổ công trình. Các chiến sĩ sử dụng các máy cắt sắt, thiết bị banh cắt thuỷ lực tiến hành cắt các cấu kiện bị vùi lấp và đào bới, đưa nạn nhân ra ngoài. Sau khoảng 3 giờ đồng hồ, lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 nạn nhân ra ngoài.

Công trình đang thi công thì xảy ra tai nạn lao động

Ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, quận đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương vào cuộc làm rõ vụ việc: “Thứ nhất là đề nghị xử lý hiện trường cho xong, tức là đưa người bị thương hay bị vùi ra ngoài theo đúng quy định. Thứ hai là đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công có trách nhiệm. Thứ 3 đã giao công an quân, quy tắc đô thị quận khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý theo đúng quy định”.

Vụ sập tai nạn lao động xảy ra rạng sáng

2 nạn nhân tử vong là Nguyễn S. (53 tuổi) và Nguyễn Thị X. (49 tuổi), cùng quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 3 nạn nhân bị thương gồm: Nguyễn Văn Q. (50 tuổi), Lê Văn H. (44 tuổi) cùng quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; Ngô Duy T. (45 tuổi), trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an quận Hải Châu đã tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc./.

Tác giả: Thành Long

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP