Tin địa phương

Đà Nẵng: Phong tỏa cứng 435 điểm, ghi nhận 116 ca nhiễm Covid-19

Tp.Đà Nẵng hiện có 435 điểm phong tỏa cứng. Số ca nhiễm trong ngày 26/12 vẫn nằm ở mức 3 con số.

Ngày 26/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tp.Đà Nẵng có báo cáo về tình hình và công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, tính từ 13h ngày 25/12 đến 13h ngày 26/12, Tp.Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận 116 ca Covid-19.

Cụ thể hơn, trong 116 ca bệnh nêu trên có 79 ca có khả năng lây lan cho cộng đồng, 37 ca khó có khả năng lây lan.

79 ca có khả năng lây lan ra cộng đồng này được ghi nhận ở 7 quận, huyện là quận quận Sơn Trà (38 ca), quận Thanh Khê (15 ca), quận Liên Chiểu (14 ca), quận Hải Châu (6 ca), quận Cẩm Lệ (3 ca), huyện Hòa Vang (2 ca), quận Ngũ Hành Sơn (1 ca).

Tp.Đà Nẵng hiện có 435 điểm phong tỏa cứng.



Cũng theo báo cáo từ ngành y tế địa phương, phân theo tình trạng, trong 116 ca trên có 4 ca cách ly tập trung, 47 ca cách ly tại nhà, 22 ca khu phong tỏa và 43 ca chưa được cách ly (ca cộng đồng).

Trong đó, 43 ca bệnh chưa cách ly (ca cộng đồng) gồm các trường hợp cụ thể sau: Hai ca làm tại Công ty Viesky được Viện 199 xét nghiệm định kỳ, 10 ca có triệu chứng được các trạm y tế lấy mẫu, 5 ca tự đến Viện 199 xét nghiệm, 3 ca đến tự đến Bệnh viện Tâm Trí xét nghiệm, 2 ca được xét nghiệm khi đến khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng, 1 ca tự đến Phòng khám PASTEUR xét nghiệm, 4 ca tự đến phòng khám Thiện Nhân xét nghiệm, 3 ca đến Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu xét nghiệm, 1 ca làm Công ty Việt Hoa tự đến cơ sở y tế xét nghiệm, 1 ca được phát hiện khi lấy mẫu tại Công ty Miền Trung, 7 ca là tiểu thương chợ Đầu Mối được phát hiện khi lấy mẫu, 2 ca tự test nhanh dương tính khi được trạm y tế lấy mẫu, 2 ca đến Trung tâm Y tế quận Sơn Trà xét nghiệm.

Ngành y tế địa phương đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống Covid-19 hiệu quả.

Như vậy, theo thống kế nhiều ngày qua, con số ca nhiễm Covid-19 ở Tp.Đà Nẵng đang có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, số lượng này vẫn ở mức 3 con số. Trước đó, ngày 25/12, số ca nhiễm là là 211 ca.

Cũng theo số liệu từ ngành y tế Tp.Đà Nẵng, trong ngày 26/12, địa phương có 5 điểm nóng về dịch bệnh. Trong đó, cao nhất là khu vực chợ Đầu Mối với 7 ca bệnh ghi nhận. Hiện, toàn thành phố đang có 435 điểm phong tỏa cứng theo các quyết định của UBND cấp quận, huyện và 15 cơ sở đang cách ly tập trung 322 người.

Ngành y tế và các cơ quan chức năng khác ở Đà Nẵng đang triển khai nhiều biện pháp hiệu quả phòng chống dịch. Ở các điểm nóng luôn được đánh giá đúng mức độ để áp dụng các biện pháp mạnh, linh hoạt, phù hợp.

Cơ quan chức năng xử lý triệt để, kịp thời để truy vết, bóc tách F0 để cách ly kịp thời ở các khu dân cư, tỏa, hạn chế tình trạng lây nhiễm chéo. Sở Y tế Tp.Đà Nẵng cũng đang khẩn trương triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin mũi 3, trong đó ưu tiên trước hết cho lực lượng tham gia phòng chống dịch.

Tác giả: Lê Nhâm Thân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: Covid-19 , phong tỏa , Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP