Tin địa phương

Đà Nẵng nghiêm cấm người ở lại trên lồng bè nuôi thủy sản

Trước diễn biến của bão số 10 với sức gió rất mạnh và tốc độ di chuyển nhanh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành công điện yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân

Mưa lớn tại khu vực Âu thuyền Thọ Quang do ảnh hưởng bão số 10. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Để chủ động ứng phó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương không được lơ là, chủ quan, phải tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão. Các lực lượng chức năng được giao nhiệm vụ khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ tàu thuyền, bằng mọi biện pháp thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng đi của bão để chủ động thoát ra khỏi vùng nguy hiểm và về nơi tránh trú an toàn. Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố sẽ căn cứ tình hình để quyết định cấm biển khi cần thiết.

Đối với khu vực đất liền, các địa phương phải rà soát ngay các phương án ứng phó tại các khu dân cư ven biển, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét. Công tác gia cố nhà cửa, công trình, bảo vệ sản xuất, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản phải được triển khai quyết liệt, nghiêm cấm người ở lại trên lồng bè. Các lực lượng được yêu cầu sẵn sàng phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn để ứng phó trong mọi tình huống, đồng thời bố trí lực lượng chốt chặn tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại.

Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các địa phương, tùy theo diễn biến thực tế, có thể chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học vào ngày thứ Hai (29/9/2025) để đảm bảo an toàn. Các sở, ngành liên quan được yêu cầu đảm bảo an toàn hệ thống điện, hồ đập, thông tin liên lạc, cung ứng các nhu yếu phẩm cần thiết và sẵn sàng các phương án y tế, vệ sinh môi trường sau bão.

Công tác ứng phó bão phải được thực hiện với tinh thần quyết liệt, từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ, đặt mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Hiện, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã bắn pháo hiệu thông báo bão và tổ chức cấm biển cho đến khi bão tan. Hiện nay đang tiếp tục theo dõi, liên lạc với chủ các phương tiện kêu gọi tránh trú bão. Các xã, phường trên địa bàn thành phố đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến cơn bão để chủ động sơ tán dân khi cần thiết. Số liệu sơ tán dân trong tình huống bão mạnh trên địa bàn thành phố dự kiến là 210.014 người.

Theo thông tin từ cơ quan khí tượng, Bão số 10 là cơn bão có cường độ rất mạnh, sức gió gần tâm bão cấp 11, giật cấp 14, di chuyển với tốc độ khoảng 35 km/giờ và có khả năng mạnh thêm. Hoàn lưu bão được dự báo sẽ gây mưa lớn cho thành phố Đà Nẵng, có nguy cơ gây ra các loại hình thiên tai tổng hợp như gió mạnh, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.

Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ sáng 27/9 thông tin, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa 12 giờ qua (từ 19 giờ ngày 26 đến 7 giờ ngày 27/9) phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Từ hôm nay đến ngày 29/9, trên các sông thuộc thành phố có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Theo dự báo, từ 10 giờ ngày 27/9 đến 22 giờ ngày 28/9, tại các xã, phường của thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 350mm. Cụ thể, địa bàn Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Khánh, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc có tổng lượng mưa từ 100-250, có nơi trên 350mm. Tại khu vực Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình có tổng lượng mưa từ 100-220, có nơi trên 300mm. Khu vực Hòa Tiến, Hải Vân, Thạnh Mỹ, Đông Giang, Tây Giang có tổng lượng mưa từ 100-250, có nơi trên 350mm. Khu vực Quế Sơn, Tiên Phước, Khâm Đức, Trà My có tổng lượng mưa từ 100-230, có nơi trên 300mm. Đặc khu Hoàng Sa có tổng lượng mưa từ 100-200, có nơi trên 250mm. Do diễn biến mưa lớn nên các địa phương cần đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp và các khu đô thị.

Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ cảnh báo, lúc 9 giờ ngày 27/9, mực nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn và sông Tam Kỳ biến đổi chậm và đang ở mức dưới báo động 1. Cảnh báo từ ngày 27/9 đến ngày 29/9, trên các sông thuộc thành phố Đà Nẵng có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu đạt từ 3-6m, hạ lưu đạt từ 0,5 - 1,5m. Đỉnh lũ trên các sông cụ thể như sau: Trên sông Vu Gia ở mức báo động 1 đến báo động 2; Trên sông Thu Bồn ở mức báo động 1 đến trên báo động 1. Trên sông Tam Kỳ ở mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị và lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi thành phố Đà Nẵng.

Các sông xuất hiện lũ và ngập lụt sẽ làm hư hỏng các công trình trên sông, ảnh hưởng đến diện tích ao hồ nuôi trồng thuỷ sản, môi trường, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Nguồn tin: baotintuc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP