Tin địa phương

Đà Nẵng: Không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều còn tông xe cảnh sát làm 1 chiến sĩ bị thương

Ngày 21-1, lực lượng cảnh sát 911 Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bàn giao cho công an phường thụ lý vụ 2 thanh niên vi phạm giao thông, tông xe cảnh sát khiến 1 chiến sĩ bị thương.

Xe máy 2 thanh niên sử dụng khi chạy trốn cảnh sát - Ảnh: Đ.C

Thông tin ban đầu, tối 20-1, tổ công tác C3 - cảnh sát 911 do thiếu tá Nguyễn Quyết Thắng làm tổ trưởng tuần tra tại quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Khi đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng, tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, lái xe máy chạy tốc độ cao nên ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, cả 2 không chấp hành mà quay đầu xe chạy ngược chiều trên đường cấm.

Không chỉ vậy, trong quá trình trốn chạy, 2 thanh niên này còn tông thẳng vào xe lực lượng cảnh sát 911 để tháo chạy khiến 1 chiến sĩ bị thương. Tổ công tác cử người ở lại để sơ cứu cho chiến sĩ, đồng thời phân công lực lượng truy tìm 2 nghi phạm.

Khi đến ngã ba Lê Văn Đức - Tiên Sơn 17, cảnh sát 911 với sự hỗ trợ của người dân đã bắt giữ được 2 thanh niên.

2 người trên được xác định là Lê Hoàng Thảo (30 tuổi, người cầm lái, trú Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và Trần Thanh Long (30 tuổi, trú Thanh Khê, Đà Nẵng). Lực lượng công an kiểm tra nhanh thì phát hiện Long dương tính với chất ma túy.

Tác giả: ĐOÀN CƯỜNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP