Tin địa phương

Đà Nẵng, Hội An chật kín người trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Sáng 2/9, nhiều địa điểm ở TP.Đà Nẵng ghi nhận rất đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Chia sẻ với Tri thức trực tuyến, bà Lê Thị Bích Hương, đại diện khu du lịch núi Thần Tài, cho biết: "Toàn bộ khách sạn của khu du lịch đều đã kín chỗ. Dự kiến trong 4 ngày lễ, khu du lịch núi Thần Tài đón hơn 25.000 lượt khách".

Sáng 2/9, nhiều địa điểm ở TP.Đà Nẵng ghi nhận rất đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Chia sẻ với Tri thức trực tuyến, bà Lê Thị Bích Hương, đại diện khu du lịch núi Thần Tài, cho biết: "Toàn bộ khách sạn của khu du lịch đều đã kín chỗ. Dự kiến trong 4 ngày lễ, khu du lịch núi Thần Tài đón hơn 25.000 lượt khách".

Hàng nghìn du khách có mặt tại Cầu Vàng từ rất sớm để tham quan và chụp ảnh khiến nơi này rơi vào tình trạng quá tải.

Ông Nguyễn Tán Vương - Phó giám đốc sở Du lịch Đà Nẵng, cho biết, từ ngày 31/8 đến ngày 4/9, có khoảng 531 chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng với khoảng 60.300 lượt khách. Tổng lượng khách tham quan, vui chơi tại các khu điểm du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh năm nay dự kiến tăng khoảng 38% so với năm 2019.

Khu vực núi đồi Hòa Vang cũng được nhiều gia đình lựa chọn làm địa điểm tham quan dịp Quốc khánh 2/9 năm nay.

Dịp nghỉ lễ 2/9 này, TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam) đón một lượng khách rất lớn trong nước và quốc tế đến du lịch. Nhiều thời điểm khu phố cổ ken kín lối, dòng người phải chen chân nhích từng chút một.

Lãnh đạo TP.Hội An cho biết, dịp này có rất nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc sẽ được tổ chức tập trung chủ yếu ở khu vực phố cổ để phục vụ người dân và du khách nhân dịp lễ Quốc khánh 2/, theo Môi trường & Đô thị.

Dịch vụ đi thuyền ngắm cảnh trên sông Hoài cũng phải hoạt động hết công suất để phục vụ khách du lịch.

Ảnh: Tri thức trực tuyến, Môi trường & Đô thị

Tác giả: Linh Chi (T/h)

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP