Tin địa phương

Đà Nẵng: Dân đổ xô đi chơi Tết: Đồ ăn vặt được dịp “hốt bạc”

Tại các khu vui chơi, công viên, đồ ăn vặt luôn đông nghịt người mua và giá cũng tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường.

Những ngày này, người dân đổ về các điểm vui chơi, đường hoa, công viên… để chơi Tết, vì thế các dịch vụ đồ ăn vặt cũng được mùa làm ăn.

Tại Công viên 29/3, rất nhiều quầy bày bán đồ ăn vặt. Các món ăn vặt chủ yếu là xích xúc, ốc hút, cóc, xoài dầm, bánh tráng nướng, kem, bánh mì…

Dù rất nhiều quầy bán nhưng chỗ nào cũng luôn đông người mua. Người bán phải nhanh tay vừa bán hàng vừa thu tiền. Có những chỗ phải 2 -3 người phụ mới kịp phục vụ nhu cầu của khách. Khách hàng của những món ăn vặt này phần lớn là các em nhỏ.

Theo giá niêm yết tại các quầy, giá những món ăn vặt này tăng gấp đôi, gấp ba với ngày thường. Cụ thể: xúc xích, hồ lô, chả bọc trứng, tôm con, mực: 20 ngàn đồng/que, ốc hút, bò khô: 50 ngàn đồng/dĩa, bánh căn: 40 ngàn đồng/dĩa, nước lọc: 15 ngàn đồng/chai, nước ngọt: 20 ngàn đồng/chai, kem các loại: 10 – 25 ngàn đồng/cái, trà sữa: 25 ngàn đồng/ly…

Các quầy ăn vặt tại Công viên 29/3 luôn tấp nập người mua
Các quầy ăn vặt tại Công viên 29/3 luôn tấp nập người mua
Xúc xích là món ăn được nhiều người lựa chọn
Xúc xích là món ăn được nhiều người lựa chọn
Các loại nước ngọt cũng thu hút nhiều người ghé vào quầy
Các loại nước ngọt cũng thu hút nhiều người ghé vào quầy
Khách hàng của những món ăn vặt phần lớn là trẻ em
Khách hàng của những món ăn vặt phần lớn là trẻ em

Các quầy phải có 2 - 3 người bán mới kịp phục vụ nhu cầu của khách

Các quầy phải có 2 - 3 người bán mới kịp phục vụ nhu cầu của khách
Theo bảng niêm yết, giá các món ăn vặt này đều tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường
Theo bảng niêm yết, giá các món ăn vặt này đều tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường
 Đây là dịp để những người kinh doanh đồ ăn vặt hốt bạc
Đây là dịp để những người kinh doanh đồ ăn vặt hốt bạc

Tác giả: Khánh Hồng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP