Tin địa phương

Đà Nẵng: Bắt hai đối tượng đòi nợ thuê bằng cách tạt sơn và mắm tôm

Cơ quan Công an đã khởi tố hai đối tượng đòi nợ thuê kiểu "khủng bố" bằng cách tạt sơn và mắm tôm tại thành phố Đà Nẵng gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành V. (SN 1991, trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) và Hà Đức P. (SN 1994, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) về hành vi: “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, vào năm 2007, ông N.M.D.L (1982, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) có mượn của ông T.V.T (1959, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) số tiền 200 triệu đồng. Tuy nhiên đến nay ông L. vẫn chưa trả cho ông T. Sau 15 năm đòi nợ nhưng bất thành, ông T. "cậy nhờ" đến V.

Vào rạng sáng 28/5, sau một chầu nhậu, có hơi men trong người, V. quyết định đến nhà ông L đòi nợ kiều "khủng bố". Việt mua 20.000 đồng mắm tôm đựng vào bao ni-lông rồi điều khiển xe máy đến nhà ông L thực hiện hành vi.

Tiếp đó, khuya ngày 30/5, sau khi nhậu với Hà Đức P., Việt tiếp tục nảy sinh ý định tạt mắm tôm vào nhà ông L. nên rủ P. đi cùng. P. đồng ý và chở V. đi tìm mua mắm tôm.

Đi nhiều nơi nhưng không mua được mắm tôm, khi đến ngã tư đường Trần Hữu Trang - Nguyễn Cư Trinh, cả hai phát hiện 1 lon sơn cũ loại 5 lít bên cạnh thùng rác. Thấy vậy, V. nảy sinh ý định dùng sơn tạt vào nhà ông L. Khi đến nhà ông L., P. ngồi trên xe nổ máy đợi sẵn còn V. đi bộ đến trước cổng nhà ông L. tạt mạnh lon sơn từ cổng vào trong nhà. Tạt xong, V. vứt lại vỏ lon sơn và lên xe P. chở rời đi.

Nhà ông L. bị “khủng bố” bằng mắm tôm và sơn khiến hàng xóm láng giềng và dư luận xôn xao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Sự việc sau đó được gia đình ông L. trình báo lên cơ quan Công an để giải quyết.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu xác định Nguyễn Thành V. và Hà Đức P. là đối tượng có hành vi cố ý tạt sơn vào nhà người khác, gây thiệt hại gần 22 triệu đồng.

Cơ quan Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam V. (bị còng tay) và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với P..

Cơ quan Công an xác định Nguyễn Thành V. là đối tượng chủ mưu, có nhân thân xấu, có tiền án, tiền sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành bắt bị can để tạm giam. Còn Hà Đức P. bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tác giả: Đức Thảo

Nguồn tin: Báo Công thương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP