Pháp luật

Đà Nẵng: Bắt đối tượng trùm chăn 'né' camera để trộm cắp tài sản

Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đã bắt được đối tượng trùm chăn tránh camera nhận diện để trộm cắp tài sản tên là Trần Văn Tình, 43 tuổi, trú tại quận Thanh Khê.

Ngày 9/12, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, cơ quan này đã khởi tố, bắt giam đối tượng đột nhập nhà dân, dùng chăn trùm đầu tránh camera nhận diện để trộm cắp tài sản tên là Trần Văn Tình, 43 tuổi, trú tại quận Thanh Khê.

Trần Văn Tình. Ảnh Công an cung cấp.

Trước đó, vào ngày 4/12, Trần Văn Tình cạy cửa sổ một nhà dân ở đường Hòa An 25 , phường Hòa An, đột nhập vào bên trong để trộm cắp tài sản. Phát hiện nhà có gắn camera, Tình đã lấy chiếc chăn trùm lên đầu, tránh bị nhận diện, lục lọi lấy đi 3 máy tính xách tay.

Trần Văn Tình dùng chăn trùm đầu, tránh camera nhận diện để trộm cắp tài sản. Ảnh từ camera.

Tài sản trộm cắp gồm 3 máy tính xách tay được Tình bán cho một người tên là Trần Anh Thắng, 33 tuổi, ở Quảng Nam với giá 4,5 triệu đồng.

Công an quận Cẩm Lệ bước đầu thu hồi được 2/3 máy tính xách tay do Trần Văn Tình trộm cắp.

Tác giả: Thanh Tùng

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP