Tin địa phương

Đà Nẵng: Bàng hoàng khi phát hiện nhà bị tạt tiết canh pha mắm tôm lúc rạng sáng

Sáng 11-2, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) tiếp nhận đơn một trường hợp nhà dân bị khủng bố bằng chất bẩn. Đây là trường hợp thứ 3 ghi nhận tại TP Đà Nẵng từ Tết Canh Tý đến nay.

Theo đơn trình báo, khoảng 1 giờ sáng ngày 11-2, anh H. (ngụ đường An Thượng 6, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) bàng hoàng phát hiện cửa sắt nhà mình dính đầy các vết loang lỗ màu đỏ.

Anh H. cho biết kẻ gian có thể đã dùng sơn hoặc tiết canh pha mắm tôm để tạt vào nhà mình. Chất bẩn vương vãi cả trong lẫn ngoài nhà khiến gia đình anh H. phải nhanh chóng "tẩy uế" ngay trong đêm.

Cửa sắt bê bết chất bẩn, bốc mùi hôi thối tại nhà anh H. (phường Mỹ An, TP Đà Nẵng)

Đến sáng 11-2, anh H. lập tức đến Công an phường Mỹ An để trình báo, đồng thời kiến nghị lực lượng công an làm rõ sự việc.

Trước đó, Công an TP Đà Nẵng cũng ghi nhận hai trường hợp nhà dân bị đe dọa tạt sơn vào nhà. Cụ thể, ngay dịp Tết Canh Tý, bà N.T.K (SN 1966, ngụ phường Tân Chính, quận Thanh Khê) trình báo bị kẻ gian hăm dọa tạt sơn. Bà K. cho biết con trai mình nợ tiền cá độ nên có khả năng bị chủ nợ đe dọa, dằn mặt.

Một trường hợp khác, ngày 6-2, chị L.T.H.V (SN 1990, ngụ đường Đống Đa, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đang bán cà phê trên đường Ông Ích Khiêm (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) thì bị 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy không rõ biển số bất ngờ tạt sơn đỏ vào quán.

Chưa đầy 1 tháng sau Tết Canh Tý, địa bàn Đà Nẵng ghi nhận 3 trường hợp "khủng bố" người dân bằng sơn bẩn, mắm tôm

Theo tìm hiểu, chồng chị V. chơi cá độ bóng đá với một đối tượng ngoài xã hội, nợ hơn 90 triệu đồng, nên các đối tượng tạt sơn "khủng bố" chỗ làm ăn của vợ anh này. Hiện Công an phường Tam Thuận (quận Thanh Khê) đã lập hồ sơ, chuyển Công an quận thụ lý.

Được biết, trong đợt ra quân trước Tết, Công an TP Đà Nẵng đã bắt, khởi tố 7 đối tượng cho vay nặng lãi, khởi tố 9 đối tượng cá độ bóng đá với số tiền gần 1 triệu USD. Trong năm 2020, việc trấn áp tội phạm tín dụng đen, chặt đứt mầm mống của các loại tội phạm bảo kê, các độ cũng là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an thành phố.

Tuy nhiên, việc liên tiếp xuất hiện các vụ "khủng bố" nhà dân bằng sơn, chất bẩn chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng sau Tết đang gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Tác giả: Q. Luật

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP