Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị TAND TP. HCM tuyên phạt 25 năm tù về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.
Tòa xác định bà Hằng là chủ mưu, cầm đầu trong vụ án. Bà đã lợi dụng chức vụ Tổng giám đốc để chỉ đạo cấp dưới thực hiện hàng loạt sai phạm trong thời gian dài với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho doanh nghiệp nhà nước.
![]() |
|
Bà Hằng cũng bị cấm đảm nhận chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất vàng trong thời gian 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.
Theo cáo buộc, bị cáo Lê Thúy Hằng đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội có tổ chức. Cụ thể, chiếm đoạt vàng, bà Hằng bị xác định đã chỉ đạo nâng khống định mức hao hụt khi gia công vàng miếng, hợp thức hóa quy định này để báo cáo Ngân hàng Nhà nước, qua đó chiếm đoạt hơn 95 lượng vàng.
Thao túng giao dịch thể hiện qua việc bà Hằng chỉ đạo chi nhánh miền Trung lập khống chứng từ mua bán vàng, thể hiện mua vào giá cao, bán ra giá thấp nhằm chiếm đoạt tiền.
Đối với hành vi lợi dụng chức vụ, bà Hằng đã chỉ đạo chèn thêm vàng nguyên liệu vào 56 đợt gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước, sản xuất trái quy định hơn 6.200 lượng vàng miếng SJC. Tại chi nhánh Hải Phòng, SJC cũng sản xuất hơn 11.500 lượng vàng nhẫn SJC không đúng quy định.
Tổng số thiệt hại và hưởng lợi bất hợp pháp do hành vi của bà Hằng và đồng phạm gây ra cho SJC được cơ quan tố tụng xác định là hơn 107 tỷ đồng.
Về dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Lê Thúy Hằng bồi thường cho SJC hơn 14 tỷ đồng và nộp lại 73 tỷ đồng để sung vào công quỹ Nhà nước. Đồng thời, tòa tuyên tiếp tục tạm giữ số tiền 45 tỷ đồng mà bị cáo này đã đóng để khắc phục hậu quả vụ án. Cơ quan tố tụng cũng kê biên 8 bất động sản. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng thu giữ gần 429 lượng vàng, là vật chứng trong vụ án.
Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2021 đến tháng 9/2024, Công ty SJC thực hiện 119 đợt gia công vàng móp méo với tổng cộng 107.900 lượng.
Bị cáo Hằng thừa nhận đã chỉ đạo bị cáo Hoàng Lệ Huê (giám đốc SJC Chi nhánh Miền Trung) và Trần Ngọc Minh Thư (trưởng phòng kinh doanh vàng SJC) chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết, trái với quy định...
Chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 10/8/2022 đến 21/2/2024, Hằng đã 56 lần giao vàng nguyên liệu cho các đồng phạm, qua đó sản xuất thêm 6.225 lượng vàng miếng SJC. Số vàng này được bán ra ngoài, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 74,8 tỷ đồng.
Tiền chênh lệch được các đối tượng chia nhau. Trong đó, Hằng hưởng lợi 64,1 tỷ đồng; Phát hưởng 6,1 tỷ đồng; Mai Quốc Uy Viễn thu 980 triệu đồng; Đoàn Lê Thanh và Trương Công Ánh mỗi người 1,1 tỷ đồng; Võ Hữu Phú nhận 600 triệu đồng.
Những đồng phạm còn lại trong vụ án bị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án từ 2 năm tù treo đến 22 năm 6 tháng tù giam.
Theo Hội đồng xét xử, các bị cáo đều là những người có trình độ, hiểu biết pháp luật và trình độ chuyên môn trong sản xuất, có đầy đủ nhận thức về những việc mình làm. Tuy nhiên, vì động cơ vụ lợi cá nhân, các bị cáo đã thực hiện hành vi sai phạm.
Tại phiên tòa, cựu tổng giám đốc SJC trình bày thêm rằng đối với tội tham ô tài sản, việc bị cáo tự nâng mức hao hụt trong gia công vàng miếng không xuất phát từ ý định xấu. Việc này chỉ để đảm bảo an toàn, giảm số lượng hao hụt khi sản xuất; sau khi sản xuất xong mới biết tỷ lệ hao hụt như cáo trạng nêu.
Tác giả: Trần Lê
Nguồn tin: vietnamfinance.vn