Pháp luật

Cựu thượng úy công an Hải Phòng cùng anh vợ cướp tài sản của quán cafe

Nguyên thượng úy công an Phan Ánh Dương chở anh vợ đến quán cà phê tìm người để đòi nốt số tiền sang nhượng quán, nhưng không gặp, nhóm này đã dỡ một số máy móc ở đây mang về...

Ảnh: Minh họa

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 24/6, Công an TP Hải Phòng khởi tố bị can Phan Ánh Dương (SN 1988), nguyên thượng úy Công an phường Trại Chuối (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) về tội “Cướp tài sản”, quy định tại Điều 168, Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, tháng 10/2019, Phan Văn Quang (SN 1992, trú quận Lê Chân) mua lại quán cà phê TheCoffe House trên phố Hai Bà Trưng (quận Lê Chân, Hải Phòng) của anh Ngô Quang Huy (SN 1993) giá 560 triệu đồng.

Tháng 3/2020, khi thanh lý hợp đồng mua bán có phát sinh khoản tiền đặt cọc thuê nhà từ trước của anh Huy. Do đó, anh Quang nhận viết giấy vay 55 triệu đồng (số tiền đặt cọc) mượn anh Nguyễn Văn Vinh (nhóm chủ cũ).

Thời gian sau, Vinh liên lạc đòi tiền nhưng anh Quang khất và xin trả nợ dần vì ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Tháng 7/2020, Trần Ngọc Hùng và Trương Ngọc Linh (thuộc nhóm chủ cũ) nghe tin quán cà phê này sắp vỡ nợ nên bàn nhau tìm Quang đòi tiền đặt cọc.

Tối 7/7/2020, Hùng bảo em rể là Phan Ánh Dương (SN 1988, cán bộ Công an phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng) chở đến quán cà phê đòi tiền. Thời điểm này, Hùng vào trong quán cà phê yêu cầu quản lý tắt nhạc và đòi tiền nhưng bất thành dẫn đến mâu thuẫn và xảy ra xô xát.

Lúc sau, Hùng gọi thêm một số bạn cùng là chủ cũ quán cà phê đến tháo dỡ một số tài sản như: máy xay cà phê, máy pha cà phê, máy xay sinh tố, âm ly, đầu thu… rồi mang về nhà cất giữ.

Tháng 11/2020 Cơ quan CSĐT - Công an quận Lê Chân khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm: Trần Ngọc Hùng (SN 1982), Nguyễn Văn Vinh (SN 1983) và Trương Trọng Linh (SN 1988) cùng trú tại TP Hải Phòng về tội “Cướp tài sản”, quy định tại điều 168 - Bộ luật Hình sự.

Ngày 18/6/2021, Giám đốc Công an TP Hải Phòng quyết định tước quân tịch đối với thượng úy Phan Ánh Dương, cán bộ Công an phường Trại Chuối.

Đến ngày 24/6/2021 Công an quận Lê Chân khởi tố bị can Phan Ánh Dương cùng về tội trên.

Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP