Pháp luật

Cựu Phó Vụ trưởng Bộ Công Thương nhận hối lộ 14,2 tỷ đồng bị tuyên 11 năm tù

Ông Nguyễn Lộc An - cựu Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương) bị tuyên án 11 năm tù vì hành vi nhận hối lộ 14,2 tỷ đồng để cấp giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu trái quy định.

Ngày 29/5, TAND Tp.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Nhận hối lộ", "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan đến hoạt động cấp phép nhập khẩu xăng dầu tại Bộ Công Thương.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Lộc An – cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) được xác định là người có vai trò chính, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ tổng cộng 14,2 tỷ đồng.

HĐXX nhận định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Nguyễn Lộc An biết rõ các doanh nghiệp không đủ điều kiện nhập khẩu xăng dầu nhưng vẫn chủ động gợi ý, hướng dẫn hợp thức hóa hồ sơ, làm trái quy định pháp luật để cấp phép để nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn.

Hành vi của bị cáo không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế mà còn xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, làm suy giảm niềm tin của nhân dân, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và công tác quản lý thị trường xăng dầu.

Cùng bị đưa ra xét xử trong vụ án này còn có các bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh, Trần Trác Việt Đức và Đỗ Thị Tuyết Nga với vai trò đồng phạm và giúp sức.

HĐXX nhận thấy tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội và thể hiện sự ăn năn hối cải. Trong đó, Nguyễn Lộc An đã nộp khắc phục hậu quả tổng cộng gần 14 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Trác Việt Đức – người bị cáo buộc vi phạm quy định trong quản lý tài sản Nhà nước – gây thiệt hại 105 tỷ đồng, hiện mới nộp được 1 tỷ, còn lại tiếp tục phải bồi thường 103 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Lộc An (bên phải) cùng Đỗ Thị Tuyết Nga (giữa) và Trần Trác Việt Đức tại phiên toà.

Cơ quan tố tụng nhận định, các tình tiết nêu trên là yếu tố giảm nhẹ, song không đủ để miễn trừ trách nhiệm hình sự, bởi tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, cần thiết xét xử nghiêm minh để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, quá trình tranh tụng và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Nguyễn Lộc An 11 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Tổng hợp với 4 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí trong vụ Công ty Xuyên Việt Oil trước đó, bị cáo phải chịu là 15 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh – Chủ tịch Công ty Hưng Long, 5 năm tù về tội Đưa hối lộ, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Bị cáo Trần Trác Việt Đức – Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt, 12 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, phải tiếp tục bồi thường 103 tỷ đồng.

Cùng tội danh với bị cáo Việt, Thị Tuyết Nga – Kế toán Công ty Bách Khoa Việt 5 năm tù, cấm hành nghề kế toán và kinh doanh xăng dầu trong thời hạn 2 năm kể từ sau khi chấp hành xong hình phạt.

Trước phần tuyên án, nói lời sau cùng, ông Nguyễn Lộc An cho biết bản thân đã 61 tuổi, kính mong HĐXX xem xét hoàn cảnh bản thân và tinh thần khắc phục hậu quả vụ chung của vụ án để bản thân bị cáo sớm trở về với xã hội.

Bị cáo Đỗ Thị Tuyết Nga nghẹn ngào bày tỏ, ban đầu bị cáo đã không đồng ý xuất quỹ BOG, nhưng bản thân đã làm theo chỉ đạo, hơn nữa thời điểm bị cáo làm sai đã không ngờ hậu quả vụ án lớn như vậy, nếu biết bị cáo chắc chắn sẽ không làm.

Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt để chăm con nhỏ, mong HĐXX xem xét hoàn cảnh bị cáo là mẹ đơn thân để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Các bị cáo còn lại cùng đều tỏ thái độ ăn năn, hối cải, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, để sớm trở lại với gia đình người thân.

Theo nội dung vụ án, từ tháng 1 - 9/2015, ông Nguyễn Lộc An đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình khi là Trưởng đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu đối với 2 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu là Công ty Long Hưng và Công ty Bách khoa Việt để nhận hối lộ.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bị cáo Nguyễn Lộc An biết các doanh nghiệp trên không đủ điều kiện được cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu nhưng với động cơ cá nhân ông An đã chủ động gợi ý để hợp thức các thủ tục có điều kiện cho 2 công ty. Tổng cộng, bị cáo Nguyễn Lộc An đã nhận với tổng số tiền 14,2 tỷ đồng của 2 công ty trên.

Đáng chú ý, trong lần gặp bà Trần Thị Loan Phương - Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt tại nhà riêng, ông An gợi ý muốn đổi nhà to hơn. Hiểu ý nên bà Phương đã gửi số tiền 9 tỷ đồng vào số tài khoản của vợ ông An để "hỗ trợ" mua căn biệt thự tại quận Tây Hồ.

Sau khi nhận tiền, bị cáo đã tạo điều kiện cho 2 công ty được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu và giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu trái quy định.

Hành vi của bà Phương đã phạm tội Đưa hối lộ. Tuy nhiên, do bà Phương nhận thức được sai phạm, chủ động làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Nguyễn Lộc An và từ đơn tố giác đó, cơ quan tố tụng đã khởi tố, điều tra vụ án.

Vì vậy, căn cứ vào các quy định pháp luật, cơ quan tố tụng quyết định miễn trách nhiệm hình sự cho bà Trần Thị Loan Phương. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền 9,2 tỷ đồng đưa hối lộ cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Tác giả: Quỳnh Chi

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP