Nhân ái

Cứu giúp cháu bé người Mường mắc căn bệnh hiểm nghèo

Ngày anh trai nhận quyết định lên đường đi nghĩa vụ quân sự cũng là ngày em Xa Văn Dương (SN 2008) trú tại xóm Chiềng Cang, xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc, Hòa Bình phát hiện mắc căn bệnh nhiễm trùng máu.

em Xa Văn Dương đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). Ảnh: NVCC

Khi còn học tiểu học, Dương có các biểu hiện ngứa khắp người nên gia đình đã cho em đi khám tại trạm y tế của xã. Em được kê thuốc chữa trị viêm da để chữa tại nhà.

Bắt đầu lên cấp 2, số lần em phát ban, sốt ngày một tăng dần. Cho đến ngày 28.12.2020, Dương sốt cao gần 40 độ trong suốt 3 đêm. Sang đến ngày thứ 4, gia đình chuyển em vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, tại đây, các bác sĩ cho em chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). Dương nằm điều trị tại viện suốt 28 ngày không tìm ra được bệnh. Cuối cùng, tại Khoa Huyết học của Bệnh viện Nhi Trung ương, em mới được kết luận mắc căn bệnh nhiễm trùng máu.

Từ khi nằm viện đến nay, chưa tính các chi phí đi lại từ Hòa Bình xuống Hà Nội, gia đình Dương đã phải chạy vạy khắp nơi số tiền gần 50 triệu đồng để có thể chữa trị cho Dương.

Hiện tại, Dương đã trải qua 7 tuần truyền hóa chất. Vì có BHYT nên gia đình em đỡ phần nào chi phí nằm viện. Tuy nhiên, số thuốc phải mua ngoài mất 2-3 triệu đồng/lần, gia đình em vẫn phải liên tục xoay sở.

Chị Hà Thị Hân (SN 1982), là mẹ của Dương chưa thôi bàng hoàng khi phát hiện con trai mắc bệnh hiểm nghèo. Chị Hân chỉ làm ruộng, nuôi gà, trồng ít rau để phục vụ bữa ăn hằng ngày, còn chồng ở nhà ai thuê gì thì làm nấy. Căn nhà sàn cả gia đình 4 người sinh sống ọp ẹp mà chưa có tiền sửa chữa. Hiện nay, bố Dương xin vào làm công nhân cho một công ty ở Hưng Yên. Con trai bị bệnh nhưng anh cũng không thể nghỉ làm để về với con.

Thầy Sa Văn Đợi (giáo viên trường THCS Mường Chiềng) là thầy giáo trực tiếp đã dạy hai anh em Dương. Sau khi biết học sinh mình mắc căn bệnh hiểm nghèo, thầy Đợi đã liên tục kêu gọi nhà trường, phụ huynh học sinh cứu giúp cho hoàn cảnh của Dương.

Mọi sự giúp đỡ cho trường hợp của em Xa Văn Dương xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Hà Thị Hân (mẹ ruột của Dương), SĐT: 0342210396, STK: 30022050211701- Ngân hàng Agribank, chủ tk: Sa Văn Đợi (Thầy giáo của Dương).

Tác giả: LƯƠNG THỊ HẠNH

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP