Thế giới

Cựu cố vấn Chính phủ Nhật Bản qua đời vì COVID-19

Ông Yukio Okamoto là nhà ngoại giao, từng là cố vấn cho nhiều đời Thủ tướng Nhật Bản, vừa qua đời vì COVID-19.

Cựu cố vấn cho nhiều đời Thủ tướng Nhật Bản, nhà ngoại giao kỳ cựu Yukio Okamoto vừa mới qua đời vì nhiễm virus corona. Cơ quan ngoại giao Nhật Bản, nơi ông Okamoto từng làm việc xác nhận hôm 8/5.

Sau khi về hưu từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản năm 1991, ông Okamoto, 74 tuổi, làm cố vấn cho thủ tướng lúc bấy giờ là Ryutaro Hashimoto về các vấn đề gai góc liên quan đến Okinawa, nơi quân đội Mỹ đóng quân tại Nhật Bản.

Nhà ngoại giao kỳ cựu Yukia Okamoto qua đời vì COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Ông Okamoto cũng làm cố vấn cho Thủ tướng Junichiro Koizumi từ 2001-2004 và là nhà nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu quốc tế Viện Công nghệ Massachusetts.

Trong các bình luận trên đài truyền hình Nhật Bản NHK, cựu quan chức quốc phòng Mỹ Richard Armitage gọi ông Okamoto là một người “khổng lồ” trong số những người liên quan đến các vấn đề Mỹ-Nhật và một người yêu nước thực thụ.

Hiện chính phủ Nhật Bản đang xem xét dự thảo ngân sách bổ sung thứ hai cho năm tài khóa 2020 để tiếp tục giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị ảnh hưởng bởi tác động của đại dịch COVID-19.

Tính đến ngày 8/5, Nhật Bản có hơn 15.500 ca mắc COVID-19, trong đó 590 ca thiệt mạng

Tác giả: PHƯƠNG ANH

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP