Pháp luật

Cựu Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long Phạm Hồng Hà nhận mức án 15 năm tù giam

Cựu Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long Phạm Hồng Hà nhận mức án 15 năm tù tội "tham ô tài sản" và "nhận hối lộ.

Sau 5 ngày làm việc, chiều ngày 25/4, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án sơ thẩm 28 bị cáo trong vụ án Công ty Cổ phần Quản lý đường sông 3 với tổng số mức án lên tới 200 năm tù.

Chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Bùi Anh Tuấn đọc tuyên án các bị cáo trong vụ án Đường sông 3. (Ảnh : Báo Quảng Ninh).



28 bị cáo trong vụ án Công ty CP Quản lý đường sông số 3 bị truy tố về các tội danh Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Nhận hối lộ”; "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phần lớn bị cáo phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong đó Phạm Văn Phả - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý đường sông 3 giữ vai trò chính, chiếm đoạt tài sản số tiền đặc biệt lớn.

Cựu Chủ tịch UBND TP Hạ Long Phạm Hồng Hà bị truy tố 2 tội danh “Tham ô tài sản” và tội “Nhận hối lộ”.

Căn cứ kết quả điều tra và lời khai nhận tội của các bị cáo trước tòa, VKSND tỉnh Quảng Ninh khẳng định, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm với xã hội; đã trực tiếp xâm phạm đến quyền lợi của nhiều khách thể; làm suy yếu, mất uy tín của các cơ quan nhà nước, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân; xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, quản lý tài chính của nhà nước.

Các bị cáo đã cấu kết hình thành lợi ích nhóm, phạm nhiều tội, cần xét xử nghiêm minh mang tính răn đe nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Các bị cáo nghe HĐXX đọc tuyên án.( Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Tại các phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu, thừa nhận cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội và chủ động khắc phục hậu quả với tổng số tiền nộp là hơn 7,6 tỷ đồng.

Trong đó cựu Chủ tịch TP Hạ Long, Phạm Hồng Hà nộp 2 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả.

Do đó, Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên bố các bị cáo: Phạm Văn Phả, Đỗ Công Hào, Ngô Thị Thu Lư phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Tham ô tài sản” và “Đưa hối lộ”. Các bị cáo Phạm Văn Chinh và Đoàn Duy Khánh phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tham ô tài sản”. Các bị cáo: Phạm Hồng Hà, Bùi Sĩ Giáp và Phạm Thái Dương phạm tội “Tham ô tài sản” và “Nhận hối lộ”. Các bị cáo Nguyễn Hải Anh, Lê Kim Hoa, Đoàn Văn Vinh, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Quốc Luyện, Nguyễn Mạnh Hà, Đoàn Xuân Tiến, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Văn Hoàn phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Bùi Nhật Lệ phạm tội: “Tham ô tài sản”. Các bị cáo: Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Hoàng Vũ, Nguyễn Công Hữu, Phạm Minh Tuấn, Bùi Văn Tú, Nguyễn Công Minh, Đoàn Văn Tạo, Vũ Quang Huy, Đặng Thế

Hội đồng xét xử sơ thẩm quyết định tuyên phạt các bị cáo mức án như sau: 30 năm tù đối với bị cáo Phạm Văn Phả và Đỗ Công Hào; bị cáo Ngô Thị Thu Lư 27 năm tù; Phạm Văn Chinh 19 năm tù; Đoàn Duy Khánh 17 năm tù; Phạm Hồng Hà 15 năm tù; Bùi Sĩ Giáp 13 năm tù; Phạm Thái Dương 10 năm tù; Đoàn Văn Vinh 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Mạnh Hùng 5 năm tù; Lê Quốc Luyện 3 năm tù; Đoàn Xuân Tiến 6 năm tù; Nguyễn Mạnh Hào 6 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Quý 5 năm tù.

Các bị cáo Nguyễn Văn Hoàn, Bùi Nhật Lệ, Nguyễn Việt Thắng và Nguyễn Công Hữu là 3 năm tù; bị cáoNguyễn Hoàng Vũ 3 năm 6 tháng tù. Các bị cáo: Đoàn Văn Tạo, Nguyễn Công Minh, Bùi Văn Tú, Vũ Quang Huy là 30 tháng tù. Bị cáo Đặng Thế Quang và Trịnh Thị Minh Hoa 24 tháng tù. Riêng 3 bị cáo là Nguyễn Hải Anh, Lê Kim Hoa và Phạm Minh Tuấn là 3 năm tù cho hưởng án treo.

Tác giả: Nguyễn Quang

Nguồn tin: phapluatplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP