Tin địa phương

Cưỡng chế các hộ tái lấn chiếm vỉa hè ở chân cầu Rồng, Đà Nẵng

Ủy ban Nhân dân quận đã yêu cầu 9 hộ kinh doanh trên vỉa hè ở khu vực chân cầu Rồng thuộc phường An Hải Tây ký cam kết tự tháo dỡ.

Chiều 13/8, ông Hoàng Công Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, Ủy ban Nhân dân quận đã yêu cầu 9 hộ kinh doanh trên vỉa hè ở khu vực chân cầu Rồng thuộc phường An Hải Tây ký cam kết tự tháo dỡ.

Cưỡng chế các lều quán lấn chiếm vỉa hẻ kinh doanh.

Trước đây, những trường hợp này đã bị cưỡng chế tháo dỡ. Sau một thời gian tạm lắng, 9 quán nhậu hoạt động trở lại và bày bàn ghế, xe máy lấn chiếm vỉa hè. Các hàng quán này thường xuyên hoạt động quá giờ quy định, gây ồn ào, mất an ninh trật tự tại khu vực dưới chân Cầu Rồng.

Ông Hoàng Công Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, 9 hộ này đã ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè: “Sáng nay (13/8) ra quân dỡ rào tôn, tuy nhiên nguyện vọng của bà con là tự làm việc đó. Quận cho họ cam kết chiều nay nếu không tháo dỡ thì sẽ xử lý theo quy định. Sẽ tạo điều kiện cho họ kinh doanh ở chỗ khác với điều kiện họ phải đảm bảo các yêu cầu theo tiêu chuẩn của quận, của thành phố”./.

Tác giả: Thành Long

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP