Bạn cần biết

Cứ ăn mì gói theo kiểu này, người đàn ông 40 tuổi suýt mất mạng

Mê ăn mì ăn liền theo kiểu này, người đàn ông 40 tuổi suýt mất mạng vì thói quen ăn uống thiếu lành mạnh.

Một người đàn ông 40 tuổi tại Đài Loan (Trung Quốc) suýt mất mạng sau khi lên cơn nhồi máu cơ tim, nguyên nhân bắt nguồn từ thói quen ăn uống và sinh hoạt thiếu lành mạnh, đặc biệt là việc thường xuyên ăn mì gói vào buổi khuya.

Người đàn ông 40 này vốn đam mê công việc nhưng lại ít chăm sóc sức khỏe nên anh mắc bệnh cao huyết áp. Dù có bệnh nhưng anh lại không duy trì việc uống thuốc đều đặn.

Suốt thời gian dài cuốn theo công việc cùng với đó tiếp khách khiến anh thường xuyên phải uống rượu, thức khuya. Sau mỗi lần uống rượu bia, mỗi tối anh đều ăn mì gói như một thói quen khó bỏ.

Tưởng thói quen này không ảnh hưởng sức khỏe cho đến một buổi sáng, ngay sau khi thức dậy, anh cảm thấy ngực đau nhói, như bị đè nặng bởi cả tảng đá, kèm theo chóng mặt và khó thở. Cảm giác nguy hiểm cận kề khiến anh vội vàng đến cấp cứu tại Bệnh viện Canh Tân (Đài Bắc).

Ảnh minh họa.

Kết quả kiểm tra cho thấy điện tâm đồ và chỉ số men tim bất thường, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim và lập tức tiến hành can thiệp mạch vành khẩn cấp. Nhờ xử lý kịp thời, anh đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Sau khi thăm khám và khai thác tiền sử bệnh, Bác sĩ Lư Minh Tuyền, chuyên khoa tim mạch tại bệnh viện, cho biết: Khi nhồi máu cơ tim xảy ra, triệu chứng điển hình là đau thắt ngực, tức ngực, cảm giác bị đè nén hoặc xé rách, có thể kèm theo khó thở, đổ mồ hôi lạnh, buồn nôn. Đôi khi, dấu hiệu chỉ xuất hiện ở vai, hàm hoặc lưng, dễ khiến người bệnh chủ quan.

Bác sĩ Tuyền nhấn mạnh, để phòng ngừa nhồi máu cơ tim, ngoài việc kiểm soát "ba cao" (cao huyết áp, cao đường huyết, cao mỡ máu), người dân cần tránh hút thuốc, hạn chế rượu bia, ngủ đủ giấc và đặc biệt là thay đổi chế độ ăn. Các thực phẩm nhiều muối, nhiều dầu mỡ như mì gói, đồ chiên rán chính là "kẻ thù thầm lặng" của mạch máu.

Đặc biệt nếu không may phát bệnh, việc can thiệp trong "90 phút vàng" sẽ quyết định khả năng sống còn và hạn chế tổn thương cơ tim. Do đó, khi có biểu hiện đau tức ngực bất thường, tuyệt đối không nên chần chừ mà phải đến bệnh viện ngay lập tức.

Theo Saostar trường hợp của người đàn ông này là lời cảnh tỉnh cho những ai đang duy trì thói quen ăn uống không lành mạnh, đặc biệt là giới "cú đêm" thích ăn khuya. Đôi khi một gói mì gói có thể mang lại sự thỏa mãn nhất thời, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ đánh đổi bằng chính sức khỏe và mạng sống.

Tương tự trước đó có một trường hợp ở Trung Quốc, một người đàn ông 29 tuổi suýt mất mạng vì ăn mì gói để tủ nhiều ngày.

Tiếc suất mì để tủ lạnh 3 ngày, người đàn ông 29 tuổi suýt chết vì nhiễm axit bongkrekic – độc tố cực mạnh không bị phá hủy dù đun sôi, gây suy gan thận.

Anh Trương Phổ (29 tuổi, sống tại thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) vừa trải qua một cuộc điều trị khẩn cấp sau khi ăn phải mì để lâu trong tủ lạnh. Theo chia sẻ từ gia đình, vài ngày trước khi nhập viện, anh Trương đã mua 3 phần mì về nhà. Ăn xong một bát, phần còn lại được anh cất vào tủ lạnh để dùng sau.

Tuy nhiên do công việc bận rộn, anh quên mất suất mì thừa. Mãi tới tối ngày thứ ba, anh mới nhớ ra, lấy mì ra hâm nóng và ăn tiếp. Dù đã thấy mì có mùi lạ, anh vẫn cố ăn hết vì tiếc của. Không ngờ sau bữa ăn đó, anh bắt đầu bị đau bụng, tiêu chảy dữ dội. Các triệu chứng nhanh chóng trở nặng khiến gia đình phải đưa anh vào Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Chiết Giang cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm cho thấy anh bị ngộ độc axit bongkrekic nghiêm trọng, dẫn đến suy gan, suy thận cấp, cơ thể vô niệu (không đi tiểu), trong tình trạng nguy kịch. Ngay lập tức, các bác sĩ phải tiến hành lọc máu và thay huyết tương để cứu sống anh. Rất may sau nhiều ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân đã dần hồi phục.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP