Thế giới

Covid-19: Ấn Độ hỗn loạn

Ấn Độ phải phong tỏa cả thủ đô New Delhi lẫn kinh đô tài chính Mumbai vì làn sóng Covid-19 mới

Sau khi thông báo giới nghiêm thủ đô 6 ngày, tính từ ngày 19-4, Thủ hiến New Delhi Arvind Kejriwal cho biết thành phố đã gần hết giường tại các bộ phận chăm sóc đặc biệt và lượng ôxy cũng thiếu hụt.

Ông kêu gọi người lao động nhập cư không rời bỏ thủ đô như hàng triệu người đã từ New Delhi về lại làng mạc trong đợt phong tỏa toàn quốc năm ngoái. "Tôi biết công nhân lãnh lương theo ngày sẽ mất việc và cạn tiền. Nhưng tôi khẩn cầu họ đừng bỏ Delhi. Chỉ là phong tỏa ngắn thôi và chúng tôi sẽ chăm lo cho các bạn" - ông Kejriwal nói hôm 19-4.

Theo hãng tin Bloomberg, hàng ngàn người lao động - đa phần kiếm chưa tới 2 USD/ngày - đã đổ xô ra bến xe buýt liên bang chính của New Delhi sau thông báo phong tỏa. Tình hình diễn ra tương tự tại Maharashtra, bang giàu nhất Ấn Độ, bất chấp chính quyền bang tuyên bố chi 54 tỉ rupee hỗ trợ những công dân bị ảnh hưởng.

Người nhập cư đổ xô ra bến xe buýt ở Ghaziabad, ngoại ô New Delhi, hôm 19-4 để rời thủ đô Ấn Độ Ảnh: REUTERS

Ấn Độ tiếp tục đà ghi nhận hơn 200.000 ca/ngày (kể từ ngày 15-4) khi có hơn 259.000 ca mắc mới và 1.761 ca tử vong trong ngày 20-4. Bộ Y tế Ấn Độ thông báo sẽ bắt đầu tiêm chủng vắc-xin Covid-19 cho tất cả người từ 18 tuổi trở lên từ ngày 1-5 tới.

Thái Lan cũng đang tìm mua từ 5-10 triệu liều vắc-xin của Pfizer-BioNTech. Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha ngày 20-4 hy vọng sẽ nhận được vắc-xin trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến cuối năm 2021. Đến nay, chưa tới 572.000 người Thái Lan được tiêm mũi vắc-xin đầu tiên.

Giới chức nước này cũng bảo đảm có đủ giường bệnh, bất chấp làn sóng Covid-19 thứ ba đã lan ra tất cả 77 tỉnh, theo Reuters. Trong tình hình hiện nay, bệnh nhân không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ sẽ được điều trị trong bệnh viện dã chiến.

Trong ngày 20-4, Thái Lan ghi nhận 1.443 ca mắc và 4 ca tử vong mới, nâng tổng số ca mắc và tử vong lên lần lượt là 45.185 và 108.

Đứng sau làn sóng lây nhiễm hiện nay tại Thái Lan là B117, biến chủng Covid-19, cũng bị quy kết gây số ca nhiễm tăng đột biến ở nhiều nước khác, bao gồm Philippines. Kể từ đầu tháng 4, Philippines ghi nhận trung bình hơn 10.400 ca mắc Covid-19 mới mỗi ngày và hiện tổng số ca nhiễm là hơn 945.700 với khoảng 16.000 người thiệt mạng.

Trong khi đó, sau 2 ngày liên tiếp có hơn 600 ca mắc mới, Campuchia ngày 20-4 ghi nhận 431 ca mới (tổng ca mắc là 7.444) và thêm 4 ca tử vong (tổng là 49 ca). Trước đó một ngày, Thủ tướng Hun Sen đã thông báo thêm biện pháp hạn chế mới cho thủ đô Phnom Penh và TP Takhmao lân cận, được gọi là "Vùng đỏ", trong đó có quy định mọi cá nhân trong "Vùng đỏ" bị cấm rời khỏi nhà. Theo trang Khmer Times, chính quyền chịu trách nhiệm phân phối lương thực, nước uống… và hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật trong "Vùng đỏ".

Tác giả: Hải Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: Covid-19 , Ấn Độ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP