Thế giới

Cô gái tử vong sau khi nhổ 4 chiếc răng khôn cùng lúc

Bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu, sốt cao tới 42 độ C sau 90 phút nhổ răng khôn.

Ngày 30/9/2022, cơ quan điều tra Singapore vừa đưa ra công bố về nguyên nhân cái chết của cô Toh Yi Lin - nạn nhân tử vong sau khi nhổ 4 chiếc răng khôn cùng lúc tại Trung tâm Nha khoa Quốc gia Singapore.

Theo đó, nguyên nhân cái được đưa ra là một "sự cố y khoa không may". Thông tin sau khi được công bố đã khiến dư luận dậy sóng vì nhổ răng khôn vốn là điều bình thường không ngờ lại có thể cướp đi sinh mạng của một con người khỏe mạnh. Một cuộc thảo luận về chất lượng của bệnh viện nha khoa trên cũng gây chú ý.

Được biết, sự việc xảy ra vào vào ngày 8/5/2019. Cô Toh Yi Lin đến Trung tâm Nha khoa Quốc gia Singapore thăm khám do bị đau nhức răng.

Sau khi có kết quả chụp X-Quang, bác sĩ chẩn đoán do 1 răng khôn của Lin mọc ngầm và lệch nên mới dẫn đến tình trạng đau nhức. 3 chiếc răng khôn khác cũng bị ảnh hưởng.

Bác sĩ đã chỉ định Lin nhổ răng khôn bằng phương pháp gây mê. Trong đó, cô có thể chọn gây tê cục bộ hoặc toàn thân trong khi phẫu thuật. Sau khi thảo luận với mẹ, cô Lin quyết định nhổ bỏ cả 4 chiếc răng khôn bằng cách gây mê toàn thân.

Bác sĩ đã chỉ định Lin nhổ răng khôn bằng phương pháp gây mê.

Trước cuộc mổ, bệnh nhân được bác sĩ Diana Chan Xin Hui kiểm tra về tiền sử bệnh và dị ứng thuốc, mọi câu trả lời và các xét nghiệm đều bình thường.

Theo đó, bác sĩ Chan đã gây mê rồi đặt nội khí quản qua đường mũi, một quy trình tiêu chuẩn của phẫu thuật nha khoa. Tuy nhiên, cuộc phẫu thuật đã không suôn sẻ trong 90 phút đầu tiên. Trước khi ca mổ kết thúc, nồng độ carbon dioxide (CO2) máu của Lin tăng nhẹ.

Sau đó, SpO2 trong máu giảm nghiêm trọng, bệnh nhân được thở oxy để cải thiện nhưng tình trạng không tiến triển. Cô sốt 42 độ C, hôn mê, phải chườm đá và truyền paracetamol tĩnh mạch. Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa Singapore để cấp cứu hồi sức, nhưng không qua khỏi vào khoảng 1h30 chiều.

Nguyên nhân cái chết được nhà điều tra xác nhận là phù hợp với chứng tăng thân nhiệt ác tính - biến chứng gặp phải khi gây mê, dễ nguy kịch tính mạng nếu không xử trí kịp thời. Bác sĩ Chan nói chứng tăng thân nhiệt ác tính là tình trạng di truyền rất hiếm, xảy ra ở một trong 50.000 người phương Tây và càng hiếm hơn ở người châu Á.

Theo các tài liệu của tòa án, Lin có tiền sử mỡ máu cao và đã được điều trị bằng thuốc. Bệnh nhân không bị dị ứng thuốc, đã trải qua hai cuộc phẫu thuật vào năm 2011 và 2013 với phương pháp gây mê toàn thân và đều bình thường sau mổ.

Bác sĩ Chan cho biết chỉ số nghi ngờ về nguy cơ tăng thân nhiệt ác tính của Lin là thấp, vì cô không gặp bất kỳ phản ứng phụ nào trong các cuộc phẫu thuật trước đó, đồng thời gia đình Lin không có tiền sử phản ứng nghiêm trọng với thuốc gây mê.

Được biết, tử vong vì nhổ răng khôn là chuyện hiếm nhưng không phải là không xảy ra. Trước đó, 9/6/2020 tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc cũng xảy ra trường hợp 1 chàng trai 26 tuổi tử vong sau 10 ngày nhổ răng khôn. Sau khi nhổ răng, chàng trai vẫn thấy máu chảy trong răng nên đã nhập viện kiểm tra và được bác sĩ chẩn đoán máu bị nhiễm khuẩn khi nhổ răng khôn.

Tác giả: Lam Anh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: răng khôn , Cô gái tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP