Xã hội

Cô gái bị thiêu trong phòng trọ

Giữa trưa, người dân tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc nghe tiếng kêu cứu thất thanh trong căn phòng bốc cháy, khi phá cửa thì phát hiện bên trong có 2 cô gái.

Nạn nhân là chị P.T.T.H. (SN 1995, ngụ tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) nhập viện điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia trong tình trạng bỏng 92%, hiện đang nguy kịch.

Vào khoảng 13h ngày 20/3, nhiều người nghe thấy tiếng la hét, kêu cháy nhà phát ra từ một phòng trọ bèn hô hoán mọi người phá cửa giải cứu. Đám cháy đã bùng lớn, trong phòng có 2 phụ nữ, một người bị bỏng rất nặng, người còn lại bị nhẹ hơn. Hai người nhanh chóng được đưa tới BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cấp cứu.

Chị H. đang điều trị tại Viện Bỏng quốc gia trong tình trạng bỏng toàn thân 92%
Do tình trạng quá nặng, chị H. được chuyển xuống Viện Bỏng quốc gia, mức độ bỏng toàn thân là 92%, cơ hội sống rất mong manh.

Trao đổi với PV, anh Hoàng (anh trai nạn nhân) cho biết: "Nhận được tin em gái gặp nạn, tôi và gia đình tức tốc có mặt. Đến nơi tôi còn không nhận ra em gái mình khi toàn thân bị băng bó".

Cũng theo anh Hoàng, gia đình nhận được thông báo từ bác sĩ rằng cơ hội sống sót của em gái rất mong manh để chuẩn bị tâm lý trước tình huống xấu nhất.

Gia đình cho biết, chị H. học hết cấp 3 thì đi làm ăn ở TP Vĩnh Yên, từ trước đến nay chưa từng xảy ra mâu thuẫn hay xung đột với ai. Nhận tin dữ, cả nhà ai nấy đều bàng hoàng và xót thương con gái. Gia đình nạn nhân nghi ngờ chị H. bị kẻ xấu hãm hại.

Xác nhận với VietNamNet, một cán bộ công an TP Vĩnh Yên cho biết có vụ việc trên xảy ra trên địa bàn. Vụ việc đã được chuyển lên Phòng PC45, công an tỉnh Vĩnh Phúc thụ lý.

Tác giả: An Phương

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP