Tin địa phương

Cổ đông yêu cầu làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong việc bị xử phạt 1,1 tỷ đồng

Công ty môi trường đô thị TP. Đà Nẵng bỗng dưng bị xử phạt số tiền “khủng” cho vấn đề ô nhiễm ở bãi rác Khánh Sơn. Sau khi án phạt được nêu ra, các cổ đông trong công ty tá hỏa vì lấy đâu ra tiền nộp phạt và ai sẽ là những người phải chịu trách nhiệm trong việc này.

Ngày 5-11, nhiều cổ công đông ty cổ phần Môi trường đô thị TP. Đà Nẵng đã đồng loạt kí đơn gửi lên chủ tịch HĐQT và UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu làm rõ việc công ty này bị UBND Thành phố xử phạt hơn 1,1 tỷ đồng.

Vừa qua, Công ty cổ phần Môi trường đô thị TP. Đà Nẵng khiến dư luận xôn xao khi đang yên lành lại có đề nghị thay đổi ban lãnh đạo. Thông tin này khiến người lao động hết sức hoang mang.

Sự việc chưa lắng xuống thì lại có Quyết định xử phạt số 4873/QĐ-XPVPHC của UBND TP. Đà Nẵng đã phạt công ty cổ phần Môi trường đô thị 1.1 tỷ đồng do gây ô nhiễm ở bãi rác Khánh Sơn. Công ty môi trường lại bị phạt vì vấn đề liên quan đến ô nhiễm khiến nhiều người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đơn thư tập thể người lao động và các cổ đông công ty CP Môi trường đô thị TP.Đà Nẵng.

Trước án phạt này, nhiều cổ đông trong công ty yêu cầu phải làm rõ được trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan. “Với số tiền quá lớn như vậy ai sẽ chịu trách nhiệm. Là những cổ đông, chúng tôi thấy vốn của mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ quyết định xử phạt nói trên. Do vậy, chúng tôi đề nghị Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc phải giải trình và làm rõ trách nhiệm những người có liên quan đã để xảy ra sự cố nghiêm trọng đó”, nội dung trong đơn thể hiện.

Cùng với yêu cầu truy trách nhiệm, người lao động ở công ty Môi trường đô thị TP. Đà Nẵng cũng đã gửi đơn lên UBND thành phố bày tỏ sự lo lắng của mình. Theo họ, gần 3 năm nay khi công ty được cổ phần chế độ, trợ cấp, phúc lợi đều nhiều hơn nên cuộc sống của những người làm công cũng vì thế mà ổn định hơn. Giờ có khả năng sẽ thay đổi lãnh đạo, công ty lại bị phạt số tiền lớn như vậy thì số phận của họ sẽ ra sao?

Về công tác nhân sự, theo như kiến nghị thay đổi thì sẽ điều động ông Phạm Thanh Phúc, Phó Chi cục trưởng chi cục Bảo vệ môi trường vào thành viên giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty thay ông Nguyễn Thanh Hùng; dự kiến giới thiệu ông Võ Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc công ty vào chức vụ Tổng Giám đốc công ty thay cho ông Đặng Đức Vũ.

Tuy nhiên, theo Văn bản số 78/QĐ-MTĐT ngày 20/4/2018 do chính công ty này ban hành thể hiện chính ông Võ Minh Đức là người trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm tại bãi rác Khánh Sơn (xí nghiệp Môi trường Liên Chiểu); Quyết định số 647/QĐ-STNMT của sở TNMT thành thì ông Phạm Thanh Phúc, Phó Chi cục trưởng chi cục Bảo vệ môi trường TP.Đà Nẵng là Tổ trưởng. tổ Giám sát hoạt động xử lý chất thải của các đơn vị tại khu vực bãi rác Khánh Sơn. Và chính nơi hai ông này quản lý bị ô nhiễm nghiêm trọng nên mới bị UBND TP. Đà Nẵng xử án phạt kỷ lục 1,1 tỷ đồng.

Rõ ràng cả ông Phúc và ông Đức chưa hoàn thành trách nhiệm, nhiệm vụ của mình gây nên những hệ lụy ở bãi rác Khánh Sơn. Và liệu rằng khi ngồi vào ghế Chủ tịch HĐQT hay Tổng Giám đốc công ty có quá sức đối với vị này?!

Tác giả: PV

Nguồn tin: Theo An Ninh Tiền Tệ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP