Xã hội

Cố băng qua đường sắt, 2 vợ chồng bị tàu hỏa tông

Cặp vợ chồng ở Thanh Hóa chui qua lan can để băng qua đường sắt, không may tàu hỏa chạy tới khiến người chồng tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h ngày 9/11, tại khu vực gần cầu vượt đường sắt giáp QL1A và QL217B, đoạn qua xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

Thời điểm trên, ông Tống Ngọc H. (64 tuổi, trú thôn Yến Vỹ, xã Hà Long) chở vợ trên xe máy đi khám bệnh tại bệnh viện ACA tại Bỉm Sơn.

Nơi vụ tai nạn xảy ra


Khi đến trước đường ray, ông H. dừng xe để vợ chui qua lan can bảo vệ, băng qua đường. Khi người vợ đã đi qua, ông H. cũng rời khỏi xe, chủ động đi bộ về phía vợ. Tuy nhiên, lúc này, đoàn tàu hỏa chở hàng đang đi đến.

Do đội mũ bảo kiểm kín đầu, ông H. không chú ý và vẫn băng qua, hậu quả bị ngã ra nền đất, chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Người vợ đứng ở bên kia con đường chờ chồng cũng bị văng ra xa vài mét.

Thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Tác giả: Lương Diễn

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP