Trong nước

Chuyên gia dự báo về đợt không khí lạnh thời điểm cận Tết Nguyên đán 2024

Chia sẻ trên báo Lao động, GS.TS Phan Văn Tân, Khoa Khí tượng thủy văn và hải dương học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên đã đưa ra một số nhận định sơ bộ về thời tiết Tết Nguyên đán 2024.


GS.TS Tân cho biết: "Vừa qua, chúng tôi chạy mô hình dự báo mùa (tức từ khoảng tháng 11 - 12/2023 cho đến tháng 4 - 5/2024). Kết quả cho thấy rằng khả năng khoảng độ trước hoặc sau ngày 10/1 thì sẽ có một đợt không khí lạnh tác động kéo dài cho đến Tết Nguyên đán 2024.

Đợt lạnh này có thể kéo dài sau Tết một khoảng thời gian ngắn và sau đó thời tiết nó ấm dần lên. Tuy nhiên đó là kết quả theo dự báo của mô hình, nó có thể có sự sai lệch về mặt thời gian nhưng mà hiện tượng đã nêu có lẽ là sẽ xảy ra. Để kết quả chính xác hơn thì cần thông tin dự báo thời hạn gần hơn, còn bây giờ Tết Nguyên đán vẫn còn ở khá xa.

Hy vọng rằng Tết năm nay sẽ là một cái Tết không ấm nóng mà có thể lạnh hơn để mang đặc trưng Tết miền Bắc".

Người dân miền Bắc mong chờ đợt không khí lạnh vào dịp Tết Nguyên đán. Ảnh minh họa.

Ngoài ta, GS.TS Phan Văn Tân cũng đã đưa ra đánh giá như thế nào về diễn biến thời tiết trong mùa đông những năm gần đây. Theo ông, khoảng 10 năm gần đây, người dân cảm nhận được mùa đông dường như ngắn lại. Và thực tế, trước đây các đợt lạnh, đợt rét đáng lẽ xuất hiện vào khoảng đầu tháng 10 và tháng 11; tháng 12 thì rét hơn.

"Nhưng những năm gần đây, hiện tượng ấm hơn của mùa đông đã xảy ra. Vì vậy chúng ta thấy rằng tháng 11 và thậm chí là tháng 12, nhiệt độ vẫn còn cao và thậm chí chỉ cần mặc áo sơ mi.

Sang năm 2024, hiện tượng El Nino vẫn đang còn tiếp diễn và vì vậy khả năng xuất hiện những đợt nắng nóng sớm hơn", GS Tân nhận định.

Cũng đưa ra dự báo về tình hình thời tiết miền Bắc thời điểm sát Tết Nguyên đán, TS Nguyễn Ngọc Huy chia sẻ trên báo Sức khỏe và đời sống, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai nhận định, từ nay đến Tết Nguyên đán có thể có 2 đợt không khí lạnh mức nhẹ.

Đợt gần nhất vào khoảng ngày 10/1-12/1, đợt tiếp theo rơi vào tiết Đại hàn ngày 21/1 và kéo dài tới giáp tết. Cả hai đợt không khí lạnh đều ở mức nhẹ nên nền nhiệt không xuống quá sâu.

Vào tuần cuối năm âm lịch có thể có mưa phùn ở phía Bắc và miền Trung. Tuy nhiên bắt đầu những ngày đầu năm mới thời tiết có xu hướng ấm dần lên theo kết quả phân tích từ 12 mô hình dự báo trên thế giới.

Theo TS Nguyễn Ngọc Huy, nhiệt độ tháng 1/2024 có xu hướng cao hơn từ 1 – 1,5 độ C so với trung bình cùng thời kỳ của các năm trước. Nhiệt độ tháng 2/2024 (trừ tuần đầu tiên) có xu hướng cao hơn từ 1,5-2 đô C so với trung bình cùng thời kỳ. Tuy nhiên cần đề phòng có đợt lạnh ngắn và đột ngột có thể gây mưa đá trong dịp cuối năm và đầu năm mới ở các tỉnh phía Bắc.

Lý giải nguyên nhân do nền nhiệt được nung nóng giai đoạn dài khi có không khí lạnh mạnh đột ngột về sẽ tạo chênh lệch áp suất ở các tầng khí quyển kết hợp hơi ẩm nóng bốc hơi gặp không khí lạnh ngưng tụ ở các tầng khí quyển cao.

Khu vực TP.HCM miền Đông Nam Bộ có khả năng cao sẽ đón một thời gian Nắng Nóng kéo dài đến Tết Nguyên đán. Cần đề phòng hạn hán và xâm nhập mặn có thể xảy ra ngay sau Tết.

Dưới đây là dự báo chi tiết cho các vùng thời điểm Tết Nguyên đán 2024:

Miền núi phía Bắc: Đa số các ngày trời nồm ẩm vào đêm và sáng, có thể có mưa nhỏ trong các ngày 10 và 11/1, ngày 17 và ngày 20/1. Nhiệt độ dao động từ 17-20 độ C, Giai đoạn 11-12/1 có nhiệt độ từ 11-15 độ C. Giai đoạn 22-27/1 có nhiệt độ từ 8 – 13 độ C.

Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ: Đa số các ngày có nắng. Có 2 đợt mưa nhỏ rải rác và ngắn trong khoảng các ngày 11/1 – 12/1, và 17/1, 22/1. Giai đoạn 11-12/1 có nhiệt độ từ 15-18 độ C. Giai đoạn 22-27/1 có nhiệt độ từ 15-18 độ C. Các ngày khác có nhiệt độ từ 20-25 độ C.

Khu vực Nghệ An tới Thừa Thiên Huế: Đa số các ngày có nắng. Có 2 đợt mưa nhỏ rải rác và ngắn trong khoảng các ngày 11/1 – 12/1, 15/1, và ngày 21 - 22/1. Giai đoạn từ 11/1-12/1 có nhiệt độ khoảng 17-20 độ C. Giai đoạn từ 22-27/1 có nhiệt độ khoảng 16-20 độ C. Các ngày khác có nhiệt độ từ 20-25 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi: Đa số các ngày có nắng. Có 2 đợt mưa nhỏ rải rác và ngắn trong khoảng các ngày 11/1 – 12/1, và ngày 21 - 22/1. Đa số các ngày có nhiệt độ từ 22 độ C đến 28 độ C.

Các tỉnh từ Bình Định đến Vũng Tàu: Trời nắng nóng, không mưa cho tới ngày 22/1. Giai đoạn sau 22/1 có thể có mưa và giảm nhiệt chút nhưng không lạnh.

Tây Nguyên trời nắng không mưa. Nhiệt độ dao động từ 22-25 độ C

Nam Bộ trời nắng nóng, vào buổi chiều một số ngày có thể có mưa dông cục bộ trong phạm vi hẹp. Nhiệt độ dao động từ 29 đến 34 độ C. Cá biệt có một số ngày trên 35 độ C.

Đồng bằng sông Cửu Long: Trời nắng nóng không mưa cho tới ngày 22/1. Nhiệt độ dao động từ 29 đến 34 độ C. Cá biệt có một số ngày trên 35 độ C. Đề phòng hạn hán và xâm nhập mặn xảy ra ngay sau Tết Nguyên đán.

Tác giả: Bảo An (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP