Nhân dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp; 80 năm tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng nay (28/1), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang và thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
Tại ngôi nhà của cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thành kính dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.
![]() |
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. |
Với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, 6 khóa Ủy viên Bộ Chính trị, 7 khóa Ủy viên Trung ương Đảng, 5 khóa Đại biểu Quốc hội, cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Đặc biệt với 2 nhiệm kỳ giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội, ông đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho tổ chức nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trong giai đoạn này, vai trò của cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng được nhấn mạnh là người đặt nền móng cho việc chuyển đổi Quốc hội từ cơ quan "biểu quyết" sang một diễn đàn thực sự dân chủ và pháp quyền; đưa hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội trở nên sống động và thực chất hơn.
Khi giữ trọng trách Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã luôn nhắc nhở các Đại biểu Quốc hội phải dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động của Quốc hội, phải có kiến thức chuyên sâu, có sự am hiểu sâu sắc về Quốc hội để có những ý kiến đóng góp, phản biện sắc sảo.
Cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng căn dặn: Học dân, học thực tiễn, chính sách, luật pháp ban hành đừng xa rời cuộc sống. Chúng ta đập nhịp đập của cuộc sống, của trái tim nhân dân thì nhất định hoạt động của Quốc hội sẽ sinh động và hiệu quả.
![]() |
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà gia đình cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. |
Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thành kính dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang là nhà lãnh đạo gần gũi, cởi mở, tận tụy, luôn cống hiến hết mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
Cố Chủ tịch nước đã có nhiều đóng góp trong đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Trò chuyện với gia đình cố Tổng Bí thư, cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ tri ân sâu sắc trước những đóng góp to lớn của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Quốc hội và nhân dân ta.
![]() |
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thành kính dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. |
Thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, để có được thành quả của Quốc hội như ngày hôm nay, có sự đóng góp to lớn của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
Ông là người điều hành Quốc hội bằng sự quyết liệt, bản lĩnh và tư duy đổi mới mạnh mẽ; đồng thời đóng vai trò "kiến trúc sư" trong việc hiện đại hóa hoạt động Quốc hội và củng cố nền tảng pháp lý của Việt Nam. Đặc biệt trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp; khởi xướng cơ chế lấy phiếu tín nhiệm….
![]() |
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. |
Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời bảy tỏ tin tưởng, kết thừa và phát huy thành quả của 80 năm Quốc hội Việt Nam, Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên hùng cường và giàu mạnh.
Tác giả: Lê Tuyết
Nguồn tin: Báo VOV






