Xã hội

Chủ tịch phường gây tai nạn chết người khai nhận lý do rời khỏi hiện trường

Do quá hoảng sợ, ông Lương Tiến Đạt đã điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường. Sau đó, với sự động viên của gia đình, ông đến công an trình diện.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng Công an thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, phía đơn vị đang phối hợp với các lự lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một người đàn ông thiệt mạng, xảy ra trên tuyến quốc lộ 18A, đoạn qua phường Nam Khê, TP Uông Bí.

Điều đáng nói trong vụ việc, tài xế điều khiển ô tô gây ra vụ tai nạn giao thông dẫn tới chết người là ông Lương Tiến Đạt, Chủ tịch UBND phường Trưng Vương, TP Uông Bí.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.



Theo nội dung vụ việc, vào đêm ngày 9/6, ông Lương Tiến Đạt (SN 1986, trú tổ 10, khu Nam Trung, phường Nam Khê) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Ford Everest BKS 14A-025.90 va chạm với xe đạp điện do ông Đỗ Văn Trường (SN 1963, trú tại tổ 10, khu Nam Trung, phường Nam Khê) chạy cùng chiều. Hậu quả, ông Đỗ Văn Trường tử vong.

Sau khi gây ra vụ tai nạn, ông Đạt đã rời khỏi hiện trường. Tại cơ quan Công an, nói về lý do rời khỏi hiện trường, ông Đạt khai nhận do hoảng sợ, đã điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường. Sau đó, với sự động viên của gia đình, ông đến công an trình diện.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an TP Uông Bí tiến hành điều tra, làm rõ.

Tác giả: Đại Văn

Nguồn tin: phapluatplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP