![]() |
Một góc cảng cá Thọ Quang, TP Đà Nẵng. Ảnh: Tấn Thành. |
Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn người và tài sản tại các điểm du lịch, khu nuôi trồng thủy sản, công trình ven biển và khu vực đồi núi, sông suối. Lực lượng Bộ đội Biên phòng có nhiệm vụ thông báo vị trí, hướng di chuyển của bão đến các tàu thuyền đang hoạt động trên biển, khẩn trương kêu gọi về bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.
Các địa phương ven biển được yêu cầu kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động neo đậu tàu thuyền, tuyệt đối không để xảy ra cháy nổ, mất an ninh trật tự trong khu neo trú. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo chí, truyền hình và chính quyền cơ sở được giao nhiệm vụ tuyên truyền kịp thời thông tin diễn biến bão đến người dân. Các đơn vị quản lý hồ chứa nước cần thường xuyên kiểm tra an toàn công trình, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý sự cố nếu xảy ra.
UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 3 để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra và duy trì liên lạc với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố.
Công an thành phố phối hợp với Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương ven biển hướng dẫn ngư dân thực hiện các giải pháp, biện pháp, bố trí lực lượng thường trực phòng cháy chữa cháy khi neo đậu tàu thuyền tránh trú bão tại âu thuyền Thọ Quang, vịnh Mân Quang và các điểm neo đậu trú tránh đã được quy hoạch, không để xảy ra cháy nổ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản của Nhà nước và nhân dân. Đề nghị Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng kiểm tra, rà soát việc neo đậu, đảm bảo an toàn cho các tàu chở hàng, tàu vận tải khi vào vịnh Đà Nẵng neo đậu.
Tác giả: Tấn Thành - Chí Đại
Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết