Tin địa phương

Chồng nhậu say bị đồng nghiệp 'đi đường quyền', vợ liền kéo 7 đàn em ra Đà Nẵng đòi lại công lý

Sau khi nghe chồng kể về chuyện bị đánh, chị Thuý đã ngay lập tức cùng đồng bọn kéo ra Đà Nẵng để đòi lại công bằng cho anh.

TAND TP Đà Nẵng vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thủy cùng đồng phạm về tội "Giết người" với tổng mức hình phạt là 47 năm 6 tháng tù. Theo cáo trạng, trưa 15/12/2019, Võ Hoàng Anh (SN 1982, chồng bị cáo Thủy) cùng Bùi Hồ Như Hiếu nhậu liên hoan cuối năm với nhóm công nhân đồng hương huyện Tiên Phước ở công trình tại quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Do mâu thuẫn với nhau nên Anh bị Võ Duy Thanh (SN 1987) đánh vào đầu và đạp vào lưng. Cả hai vật nhau thì được can ngăn. Công nhân Bùi Công Lương (SN 1989) hỏi chuyện nhưng bị Anh chửi nên bực tức và có ra tay tát Anh 2 cái.

Sau đó, Anh gọi điện về nhà kể cho Thủy nghe chuyện bị đánh. Ngay lúc đó, Thủy huy động lực lượng, nhờ các bị cáo Nguyễn Thái Linh, Đinh Văn Vỹ, Bùi Đức Thái, Đỗ Tấn Kiều, Đoàn Văn Dương, Bùi Hồ Như Hiếu ra Đà Nẵng đưa Anh về thì cả nhóm đồng ý. Bùi Hồ Như Hiếu rủ thêm Trương Nhứt Đông đi cùng. Sau khi chuẩn bị xong lực lượng, Thủy cùng cả nhóm gọi 2 chiếc taxi đi mua dao, tuýp sắt mang thêm bom xăng tự chế rồi ra Đà Nẵng “đòi công bằng” cho chồng.

Khi tới nơi, cả nhóm xuống xe tại cổng khu công nghiệp Hòa Cầm, Thủy cầm gậy sắt dẫn đầu, các đàn em cầm gậy sắt, 2 chai bom xăng, 5 con dao phay xông vào.

Bị cáo Vỹ và Đông ném bom xăng gây cháy để phong tỏa lán trại. Các bị cáo còn lại dùng gạch đá ném vào trong và đập phá xe máy.

Trong lúc hỗn chiến, Hiếu chém trúng đầu Lương gục tại chỗ, sau đó cả nhóm giải tán. Hậu quả là Lương bị rạn xương đầu, thương tích 11%.

Được biết, Hiếu từng có tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Thái có 2 tiền án tội “Trộm cắp tài sản”.

Tính đến thời gian phạm tội, một số bị cáo chưa đủ 18 tuổi. Trong đó, bị cáo nhỏ tuổi nhất là Trương Nhứt Đông tính đến thời gian phạm tội chỉ mới 15 tuổi 6 tháng 15 ngày.

HĐXX tuyên phạt các bị cáo cùng về tội "Giết người", với mức hình phạt như sau: Nguyễn Thị Thủy (SN 1975, trú tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) 7 năm 6 tháng tù, Bùi Đức Thái (SN 1996, trú tại huyện Tiên Phước, Quảng Nam) và Bùi Hồ Như Hiếu (SN 2002, trú tại huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cùng 7 năm tù, Đỗ Tấn Kiều (SN 1997, trú tại huyện Tiên Phước), Nguyễn Thái Linh, Đinh Văn Vỹ cùng 6 năm tù, Đoàn Văn Dương (SN 2002, trú tại huyện Phú Ninh) và Trương Nhứt Đông (SN 2004, trú tại TP Tam Kỳ, cùng tỉnh Quảng Nam) cùng 4 năm tù.

Tác giả: Mộc Lan

Nguồn tin: travelmag.vn

  Từ khóa: nhậu say , Xét xử

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP