Pháp luật

Cảnh sát chặn đường, vây bắt 190 người tụ tập, đua xe

Theo tạp chí Tri thức trực tuyến, cảnh sát tỉnh Vĩnh Phúc vừa vây bắt 95 môtô cùng 190 trường hợp có hành vi lạng lách, nẹt pô, bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm... trên đoạn đường đi thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

Cảnh sát chặn đường, bố trí thành nhiều lớp để xử lý các trường hợp vi phạm vào chiều 17/10. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc


Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, nhóm này ở lứa tuổi từ 16 đến 23. Lợi dụng việc nới lỏng một số biện giãn cách, vào cuối tuần, họ thường tụ tập trên tuyến đường từ thị trấn Hợp Châu lên thị trấn Tam Đảo và có dấu hiệu tổ chức đua xe, gây mất an ninh trật và bức xúc trong người dân.

Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Công an huyện Tam Đảo phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát cơ động tổng kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Từ 14h30 đến 18h ngày 17/10, cảnh sát đã bố trí lực lượng thành nhiều lớp để ngăn chặn các trường hợp trên bỏ chạy, chống đối.

Trước đó, cuối tháng 9, Công an huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) cũng đã lập hồ sơ xử lý 40 thanh, thiếu niên tụ tập đua xe, bốc đầu trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Các đối tượng này tụ tập thành nhóm, điều khiển xe máy không lắp gương, che biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm đi từ quốc lộ 2B lên thị trấn Tam Đảo. Trong quá trình di chuyển, nhóm này điều khiển xe máy chạy bằng 1 bánh (bốc đầu) dàn hàng ngang, phóng nhanh... gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khác.

Tác giả: Hoa Vũ (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

  Từ khóa: tụ tập , đua xe , Vĩnh Phúc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP