Thế giới

Cảnh báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga khuyến cáo công dân hạn chế đến những tụ điểm đông người trong bối cảnh Moskva hứng chịu cuộc tấn công khủng bố tồi tệ.

Tối 22/3, tại Moskva (Nga) xảy ra vụ tấn công khủng bố vào khu trung tâm thương mại Crocus City Hall khiến nhiều người thương vong. Đại sứ quan Việt Nam tại Liên bang Nga đã đưa ra một số khuyến cáo với các công dân Việt Nam.

Theo đó, Đại sứ quán khuyến cáo công dân hạn chế đến những tụ điểm đông người, bao gồm nhà hát, nhà ga, bến tàu điện ngầm, quảng trường, các khu vực nhạy cảm, đồng thời hạn chế di chuyển bằng phương tiện công cộng.

Không tham gia bình luận trên mạng xã hội về tình hình an ninh, chiến sự, diễn biến vụ khủng bố.

Luôn nêu cao cảnh giác, thường xuyên theo dỗi thông tin báo, đài, truyền hình Nga để cập nhật tình hình.

Trong trường hợp ở trong tình trạng khẩn cấp hoặc có thông tin liên quan, đề nghị liên hệ ngay với Phòng Lãnh sự Đại sự quán theo số điện thoại Hotline bảo hộ công dân: +7(903)6821617.

Lính cứu hỏa ứng phó với đám cháy sau vụ tấn công khủng bố tại khu trung tâm thương mại Crocus City Hall, Moskva, Nga. (Ảnh: RT)

Vụ tấn công vào Crocus City Hall được cho là thảm kịch lớn nhất tại Nga trong hơn một thập kỷ qua.

Theo Ủy ban Điều tra Nga, tính đến sáng 23/3, số người thiệt mạng trong vụ tấn công đã tăng lên hơn 60 người.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế cho biết, ít nhất 115 người đã phải nhập viện sau vụ tấn công, trong đó có 5 trẻ em. 60 bệnh nhân trong số này đang trong tình trạng nghiêm trọng, 30 người khác đã được kiểm tra và xuất viện.

Bộ Văn hóa Nga đã hủy bỏ tất cả các sự kiện đại chúng và giải trí trong những ngày tới tại khu vực.

Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin gọi vụ việc là một thảm kịch khủng khiếp và yêu cầu người dân Moskva hiểu cho quyết định cấm mọi cuộc tụ tập vào cuối tuần.

Tác giả: HOA VŨ

Nguồn tin: vtcnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP