Trong nước

Bộ Quốc phòng huy động trực thăng đưa hàng cứu trợ tới đồng bào vùng lũ Nghệ An

Bộ Quốc phòng đã huy động hai máy bay trực thăng thực hiện nhiệm vụ cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị cô lập vùng lũ Nghệ An.

Sáng 24-7, tại Nghệ An nhiều bản làng miền núi vẫn bị ngập lụt, chia cắt chưa tiếp cận được bằng đường bộ, lực lượng quân đội điều trực thăng chở hàng cứu trợ cho người dân.

Trong sáng 24-7, ngay sau khi nhận lệnh của Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn Không quân 916, sư đoàn Không quân 371 lập tức triển khai tổ bay mang theo các phương tiện cứu hộ, cứu nạn và hàng hóa, lương khô, nước uống, mì tôm... vào tỉnh Nghệ An thực hiện nhiệm vụ chống lũ.

Bộ Quốc phòng huy động trực thăng mang hàng cứu trợ tới đồng bào vùng lũ Nghệ An. Ảnh: Trần Hoài

Máy bay Mi-171 số hiệu 03 do thiếu tá Vương Đình Long - phi đội trưởng Phi đội 1, lái chính; đại tá Nguyễn Bá Đức - phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn, lái phụ, cùng thành viên tổ bay và lực lượng cứu hộ đã cất cánh từ sân bay Hòa Lạc (Hà Nội) bay vào Nghệ An.

Cùng thời điểm, một tổ bay máy bay trực thăng mang số hiệu VN-8414 cất cánh từ sân bay Vinh mang theo hàng chục tấn hàng hóa thiết yếu như lương thực, nước sạch, thuốc men, áo phao… bay vào các khu vực bị cô lập để tiếp tế cho người dân. Trực thăng sẽ thả hàng tại 5 điểm ở các xã Mường Xén, Mường Típ, Nhôn Mai, Mỹ Lý, Bắc Lý.

Máy bay trực thăng đưa 2 tấn hàng cứu trợ tới xã Mường Xén, Nghệ An. Ảnh: Báo PK-KQ


Có mặt tại sân bay Vinh để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu trợ, trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng về phương án bay, lựa chọn điểm hạ cánh an toàn, đảm bảo hàng hóa đến đúng nơi, đúng đối tượng.

Trung tướng Hà Thọ Bình nhấn mạnh yêu cầu cứu trợ phải nhanh, chính xác, tuyệt đối an toàn. Tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp, các đơn vị phải duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu cao, theo dõi sát mưa lũ, đồng thời chủ động lực lượng cơ động, phương tiện ứng cứu khi có lệnh.

Trung tướng Bình cũng yêu cầu các đơn vị hậu cần, quân y chuẩn bị sẵn các gói hàng cứu trợ dự phòng, thuốc men, lương khô, nước uống để tăng cường cho các chuyến bay sau, bảo đảm không đứt quãng nguồn tiếp tế.

Các chiến sĩ bốc hàng lên máy bay. Ảnh: Trần Hoài

Các chuyến bay cứu trợ sẽ tiếp tục được duy trì tùy vào diễn biến mưa lũ, nhằm không để người dân vùng lũ thiếu lương thực, thực phẩm, nước sạch và thuốc men.

Báo cáo mới nhất về tình hình mưa lũ ở Nghệ An do ảnh hưởng cơn bão số 3 (bão Wipha) đã làm 3 người chết, 1 người mất tích, 4 người bị thương; hư hỏng hơn 450 căn nhà và gần 3.800 ngôi nhà bị ngập.

Nhiều địa phương tại Nghệ An vào sáng 24-7 vẫn bị cô lập

Trong tối 23-7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phát đi lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Được biết, sáng 24-7, mặc dù trời không còn mưa, tuy nhiên tại các xã như Mỹ Lý, Nhôn Mai, Mường Típ, Tương Dương, Mường Ải… hiện có nhiều thôn bản đang bị chia cắt do tuyến đường bị sạt lở, cầu bị lũ cuốn trôi, nước lũ chảy siết. Đặc biệt, tại xã Tương Dương vẫn còn 4 bản với hơn 400 nhân khẩu bị cô lập, chưa thể tiếp cận được.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP