Thế giới

Bị cáo cướp súng ở tòa án, 3 người chết

Ba người tham dự một phiên tòa ở thủ đô Moscow - Nga đã bị giết trong vụ nổ súng ngày 1-8 (giờ địa phương).

Hãng tin Reuters dẫn lời luật sư Diana Tatosova cho biết 3 người nói trên nằm trong số 11 bị cáo tham dự phiên tòa ngày 1-8.

Theo hãng tin TASS, vụ đấu súng nổ ra sau khi những người này tìm cách cướp vũ khí của lực lượng an ninh và bắt họ làm con tin. Một nhân chứng xác nhận ông nghe thấy ít nhất 20 tiếng súng vang lên.

Thông tin ban đầu nói có 4 người chết. Phát ngôn viên cảnh sát Moscow Tatyana Petrova sau đó đính chính có 3 người thiệt mạng. Theo bà Petrova, 5 bị cáo ở trong phòng xử án lúc xảy ra vụ việc. Họ tìm cách cướp súng của nhân viên an ninh, sau đó 3 bị cáo định bỏ trốn đã bị bắn chết. Hai bị cáo còn lại và 3 quan chức thực thi pháp luật bị thương.

Tòa án nơi xảy ra vụ đấu súng. Ảnh: TASS

Ngoài 4 người thiệt mạng còn có một người đàn ông 45 tuổi và một phụ nữ 40 tuổi bị thương được chuyển tới bệnh viện.

Toàn bộ những người có mặt tại Tòa án Khu vực Moscow nhanh chóng được sơ tán. Cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc.

Đây là phiên tòa xét xử thành viên của một băng nhóm tội phạm nghi giết 12 tài xế hồi năm 2014. Các công tố viên cho hay băng nhóm này chặn các tài xế mô-tô trên đường, bắt họ xuống xe rồi bắn chết các nạn nhân.

Tất cả thành viên của băng nhóm đến từ Trung Á, bị cáo buộc 17 tội giết người.

Tác giả: Phạm Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: súng , toàn án , người chết , Nga

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP