Nhân ái

Bé trai 4 tuổi mắc bệnh u não

Mới 4 tuổi, bé Nguyễn Hoàng Thuận Thắng (ảnh), con anh Nguyễn Hoàng Trường và chị Nguyễn Thị Mến (ở thôn Bình Long, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) có hơn 2 năm điều trị u não.

Năm 2019, bé Thắng bỗng dưng bị sụt cân nhanh, quấy khóc, nôn mửa khi ăn. Đưa con vào Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Bình Thuận khám, gia đình bàng hoàng khi bác sĩ cho biết bé bị u não, cần chuyển vào BV Nhi Đồng 2 (TPHCM) mổ gấp.

Bé trải qua 7 lần mổ khối u não tại BV Nhi đồng 2 và không biết bao nhiêu toa hóa chất tại BV Ung bướu. Hiện bé Thắng được chỉ định xạ trị ngăn ngừa khối u di căn.

Gia đình anh Trường, chị Mến thuộc diện hộ nghèo. Anh làm phụ hồ, chị ở nhà làm nông, thu nhập đắp đổi qua ngày. Con bệnh hiểm nghèo, anh chị đã vay mượn khắp nơi để chữa trị cho con. Bé Thắng cần tiếp tục xạ trị, nhưng gia đình gần như đã cạn kiệt. Chị Mến nghẹn lời: “Thuốc thang dồn dập, con tôi giờ không đi lại được, giao tiếp cũng rất khó khăn. Nhìn con vật vã, đau đớn, vợ chồng tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (chi nhánh TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 21-56.

Tác giả: GIA THỊNH

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải phóng

  Từ khóa: u não , hoàn cảnh , bé trai

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP