Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ một người phụ nữ bị cáo buộc dụ dỗ nhiều nhà sư Phật giáo vào các mối quan hệ tình ái rồi dùng những mối quan hệ đó để tống tiền, buộc họ phải chi trả những khoản tiền khổng lồ nhằm che giấu sự việc.
Vụ bê bối vi phạm giới luật độc thân của tăng sĩ đã gây rúng động giới Phật giáo và thu hút sự chú ý đặc biệt từ công chúng Thái Lan trong những tuần qua. Theo Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB), ít nhất 9 trụ trì và cao tăng có liên quan đã bị hoàn tục và khai trừ khỏi giáo hội, CNN cho biết.
Wilawan Emsawat, khoảng hơn 30 tuổi, bị bắt tại nhà riêng ở tỉnh Nonthaburi, phía bắc thủ đô Bangkok. Wilawan bị truy tố với các tội danh bao gồm tống tiền, rửa tiền và chiếm đoạt tài sản.
Cảnh sát cho biết họ đã lần theo các giao dịch tài chính từ tài khoản ngân hàng của một ngôi chùa lớn ở miền Bắc, do một vị sư trụ trì chuyển sang tài khoản cá nhân của Wilawan.
![]() |
Cảnh sát bắt giữ Wilawan Emsawat tại nhà riêng ở tỉnh Nonthaburi vào ngày 15/7. Ảnh: Thanee Thaweekeud. |
Trước khi bị bắt, Wilawan từng chia sẻ với truyền thông rằng cô thừa nhận có một mối quan hệ tình cảm và đã đưa tiền cho nhà sư đó. Tuy nhiên, sau khi bị bắt, cô chưa đưa ra bất kỳ lời khai chính thức nào và cũng chưa rõ có luật sư bào chữa hay không.
Cảnh sát khẳng định Wilawan chủ đích tiếp cận và quyến rũ các nhà sư có vị trí cao trong giáo hội, nhằm trục lợi tài chính. Nhiều nhà sư, sau khi có quan hệ tình cảm với Wilawan, đã chuyển những khoản tiền rất lớn cho cô.
Theo cảnh sát, chỉ trong vòng 3 năm qua, các tài khoản ngân hàng của Wilawan đã nhận tổng cộng khoảng 385 triệu baht (tương đương 11,9 triệu USD), phần lớn số tiền này được chi vào các trang web cờ bạc trực tuyến.
Phó Cục trưởng CIB Jaroonkiat Pankaew cho biết cuộc điều tra bắt đầu từ tháng trước, sau khi một trụ trì nổi tiếng tại Bangkok đột ngột hoàn tục.
Qua điều tra, cảnh sát phát hiện vị sư này bị Wilawan tống tiền liên quan đến mối quan hệ tình cảm giữa hai người. Wilawan khai rằng cô mang thai và yêu cầu nhà sư chuyển 7,2 triệu baht (tương đương 222.000 USD) để “hỗ trợ tài chính”.
“Tôi tin rằng người phụ nữ này rất nguy hiểm và cần bị bắt giữ càng sớm càng tốt”, ông Jaroonkiat nhấn mạnh trong cuộc họp báo hôm thứ 15/7.
Theo truyền thông Thái, kết quả khám xét điện thoại của Wilawan cho thấy có hàng chục nghìn bức ảnh và video, cùng nhiều đoạn tin nhắn thể hiện mối quan hệ thân mật với nhiều nhà sư, phần lớn trong số đó có thể trở thành công cụ để tống tiền.
Các nhà sư ở Thái Lan chủ yếu thuộc phái Nguyên thủy (Theravada), nơi giới luật yêu cầu các tăng sĩ phải sống độc thân tuyệt đối, thậm chí không được đụng chạm đến phụ nữ.
Trước vụ việc trên, Quyền thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai đã ra lệnh rà soát các quy định hiện hành liên quan đến tăng sĩ và hoạt động của chùa chiền, đặc biệt là tính minh bạch trong tài chính nhằm khôi phục niềm tin của công chúng vào Phật giáo, theo phát ngôn viên chính phủ Jirayu Houngsub.
Cục Điều tra Trung ương cũng lập một trang Facebook để người dân có thể tố cáo các hành vi sai phạm của nhà sư.
“Chúng tôi sẽ mở rộng điều tra các tăng sĩ trên toàn quốc”, ông Jaroonkiat tuyên bố. “Tôi tin rằng hiệu ứng lan tỏa từ cuộc điều tra này sẽ mang lại nhiều thay đổi lớn”.
Tác giả: Phương Linh
Nguồn tin: znews.vn