Giải trí

Bất ngờ với số đo thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 'phồng xẹp' qua 3 vòng thi

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi diễn ra các vòng thi, số đo nhân trắc học của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 đã thay đổi nhanh đến chóng mặt.

Đỗ Thị Hà là cô gái giành chiến thắng trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Người đẹp đến từ Thanh Hóa không chỉ ghi điểm bởi nhan sắc ngọt ngào mà còn bởi hành trình dự thi đầy ấn tượng.

Cô đang là sinh viên năm 2 Đại học Kinh Tế Quốc Dân. Vóc dáng cao ráo, làn da trắng mịn, nụ cười rạng rỡ... giây phút cô gái họ Đỗ bước lên bục vinh danh sắc đẹp đã làm nức lòng nhiều người hâm mộ quê nhà.

Sau Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, nhiều scandal và thị phi không mấy tốt đẹp đã xảy ra như: Tân Hoa hậu có thói quen thích chửi bậy, Á hậu 2 bị tung ảnh làm mẫu nhạy cảm...

Và mới đây nhất, một loạt hình ảnh trích ra từ vòng thi Bán kết - Chung kết được cho là đã "hô biến" số đo của các thí sinh dự thi khiến dư luận dậy sóng lần nữa. Khán giả không khỏi bất ngờ khi chiều cao - cân nặng - số đo 3 vòng của thí sinh dự thi đã có sự thay đổi khác biệt trong chỉ vài ngày do chính ban tổ chức công bố.

Điển hình như trường hợp của thí sinh Nguyễn Hà My - SBD 335 từ 1m64 tại vòng Bán kết bỗng nhiên được cao lên thành 1m66 trong vòng tiếp theo; Hoàng Tú Quỳnh - SBD 419 từ 1m67 ở vòng ngoài trở thành 1m69 khi vào đến Chung kết; Nguyễn Thị Minh Trang - SBD 232, cô gái đoạt giải phụ "Khán giả bình chọn" chỉ cao 1m68 ở vòng Bán kết đột nhiên "dậy thì bất chợt", cao thêm 2cm thành 1m70 trong vòng cuối cùng; Nguyễn Thị Thu Phương - SBD 433 từ 1m73 vòng đầu nhưng lại được xướng lên thành 1m75 ở vòng tiếp theo...

Cũng nằm trong danh sách hình thể thay đổi chỉ sau vài ngày này, Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo SBD 068 từ 1m73, nặng 53.3kg, số đo 3 vòng 81-61-92 trong vòng bán kết cao thêm 1cm thành 1m74, cân nặng còn 53kg, số đo 3 vòng 81-61-95 trong đêm chung kết.

"Chơi trội" nhất phải kể đến tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà, từ chiều cao 1m72, nặng 55kg, số đo 3 vòng 80-63-89 trong đêm bán kết bỗng nhiên lớn nhanh như thổi, đến đêm chung kết đã cao thêm 3cm, vươn lên 1m75, cân nặng giảm xuống còn 52kg, số đo 3 vòng chuẩn "ngực nở - mông nhỏ - eo thon" 80-60-90.

Số đo vòng ngoài của Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà được công bố là 1m72, nặng 55kg, số đo 80-63-89. Đến đêm Chung kết thì cô "dậy thì thành công": cao 1m75, cân nặng 52kg, số đo 80-60-90

Trước đó, trả lời trên Tri thức trực tuyến, ông Lê Xuân Sơn - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 khẳng định: "Năm nay, chúng tôi chưa nhìn thấy thí sinh cao dưới 1,7m có sự thể hiện vượt trội so với thí sinh có chiều cao nổi bật. Nói như vậy không có nghĩa các bạn dưới 1,7m không có cơ hội ở hoa hậu. Bạn cao 1,67m vẫn lọt top 10".

“Trong quá trình luyện tập thì các thí sinh đã có sự thay đổi. Ở Bán kết đo nhân trắc học và đến Chung kết tiếp tục đo lại, có thí sinh tăng 2kg. Bên cạnh đó chương trình thi và hoạt động cũng nhiều, sự thích nghi của các thí sinh khác nhau nên thay đổi cũng khác nhau”.

Tác giả: Đo Đo

Nguồn tin: doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP