Pháp luật

Bắt kẻ sát hại cụ bà 84 tuổi, cướp 1 chỉ vàng tiêu Tết

Bị bắt, Đỗ Phi Hào thừa nhận sát hại cụ bà 84 tuổi để lấy 1 chỉ vàng bán tiêu Tết và chuộc giấy tờ xe máy cầm cố trước đó.

Sáng 7/2, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt và lấy lời khai kẻ sát hại cụ bà 84 tuổi để cướp tiền tiêu trong dịp Tết.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng đầu tháng 2/2021, Đỗ Phi Hào (19 tuổi, đang cùng gia đình ở trọ tại xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột) thấy bà N.T.D. (84 tuổi) ở gần dãy trọ có đeo nhẫn vàng. Vì cần tiền chuộc lại giấy tờ xe máy cầm cố trước đó và mua đồ Tết nên Hào nảy sinh ý định cướp tài sản.

Để có tiền tiêu tết, Đỗ Phi Hào đã ra tay sát hại cụ bà 84 tuổi.

Khoảng 15h ngày 6/2, Hào thấy bà D. ở nhà một mình nên đã nảy sinh ý định phạm tội. Trong lúc bà D. không để ý, Hào cầm chày gỗ đánh nhiều nhát vào đầu bà D. Khi nạn nhân gục xuống nền nhà, Hào tháo lấy chiếc nhẫn cùng 20 nghìn đồng. Kẻ này đem chiếc nhẫn đi bán được 5,3 triệu đồng.

Bà D. được người dân phát hiện, đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đại tá Phạm Minh Thắng – Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đến hiện trường, chỉ đạo các đơn vị điều tra, truy bắt kẻ gây án. Gần 8 tiếng đồng hồ sau, lực lượng công an bắt giữ được Hào.

Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Hào quanh có chối tội, nhưng trước những chứng cứ đưa ra, y phải thừa nhận hành vi giết người cướp của. Công an cũng truy thu được chiếc nhẫn vàng tang vật, cây chày gỗ là hung khí gây án.

Tác giả: THANH HẢI

Nguồn tin: Báo VTC News

  Từ khóa: cướp vàng , bắt , sát hại , cụ bà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP