Pháp luật

Bà Trương Mỹ Lan khai gì tại tòa?

Theo báo VnExpress, sáng 5/3, hàng trăm cảnh sát có mặt tại TAND TP.HCM, giữ an ninh phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, cùng chồng - tỷ phú Hong Kong Chu Lập Cơ, và các đồng phạm.

Từ rạng sáng, đoạn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa phía trước trụ sở tòa bị hạn chế giao thông và người dân. Cảnh sát cơ động, CSGT... và nhiều lực lượng khác cũng phong tỏa các cổng khác - tiếp giáp các tuyến đường xung quanh tòa.

Gần 7h, 81 bị cáo được hàng chục ôtô bít bùng đưa đến tòa. Họ được đưa thẳng vào phòng lưu phạm, sát phòng xét xử lớn nhất.

Bà Trương Mỹ Lan mặc áo sơ mi trắng, ôm tập tài liệu, trông tươi tỉnh và trẻ hơn so với tuổi 68.

Báo Tiền Phong thông tin, tại phần kiểm tra lý lịch, bị cáo Lan cho biết tinh thần ổn định. Đồng thời khai báo về nhân thân, gia đình. Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng cho biết, bà bị bắt giữ vào khoảng 20h30 ngày 6/10/2022, khi đang ngoài đường. Trước ngày hầu toà 2 tuần, bị cáo đã được tống đạt bản cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát...

Lời khai đầu tiên của bà Trương Mỹ Lan trong phiên tòa Vạn Thịnh Phát

Trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan bị xét xử về 3 tội danh: “tham ô tài sản”, “đưa hối lộ” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Người bị hại trong vụ án là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (tức SCB) bị thiệt hại khoảng 498.000 tỷ đồng từ hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm; và bị cáo Trương Mỹ Lan là bị hại do bị Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng.

Vụ án này có 86 bị cáo, được xác định gây thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay, với số tiền lên đến 498.000 tỷ đồng.

Vụ án liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm có gần 2.500 tập tài liệu, đóng trong 104 thùng hồ sơ (nặng khoảng 6 tấn), với khoảng 1 triệu bút lục.

Phiên tòa xét dự kiến kéo dài gần 2 tháng, kết thúc ngày 29/4, báo Thanh Niên thông tin.

Tác giả: Thục Hiền (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP