Tin địa phương

Ăn nhậu giữa dịch Covid-19, nhóm thanh niên ở Đà Nẵng bị đề xuất phạt hơn 50 triệu đồng

Tổ chức ăn nhậu bất chấp lệnh cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, 7 thanh niên đã bị đề nghị xử phạt hành chính mỗi người 7,5 triệu đồng

Theo Giao Thông, chiều 2/8, đại diện UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết, Công an phường này vừa lập hồ sơ đề xuất xử phạt hành chính đối với nhóm thanh niên tụ tập ăn nhậu bất chấp dịch bệnh với tổng số tiền 52,5 triệu đồng.

Theo đó, khuya ngày 31/7, trong lúc tổ chức ăn uống tại một căn nhà tạm sau lưng số 2 đường Ngô Thì Hương thì nhóm thanh niên trên bị lực lượng chức năng phát hiện. Hành vi của nhóm người này đã vi phạm quy định về hạn chế tụ tập đông người trong thời điểm cách ly xã hội.

Nhóm thanh niên tụ tập ăn nhậu trong dịch Covid-19 bị đề nghị xử phạt hơn 50 triệu đồng.



Được biết nhóm thanh niên bị đề nghị xử phạt gồm: N.V.M (24 tuổi, trú tổ 8, phường An Hải Bắc), L.T.S (21 tuổi, trú tổ 101), Đ.V.T (21 tuổi, trú tổ 12 Ngô Thì Trí), T.M.H (21 tuổi, trú tổ 16), T.L (21 tuổi, trú tổ 87), T.V.H (21 tuổi), N.Q.V (19 tuổi, trú đường Vũng Thùng 3, cùng thuộc phường Nại Hiên Đông), Thanh Niên thông tin.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ, đề xuất Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông trình Chủ tịch UBND quận Sơn Trà xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng/người, tổng mức phạt là 52,5 triệu đồng.

Ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông cho biết, mặc dù chính quyền đã thông báo, tuyên truyền đến từng hộ dân về thời gian, quy định thực hiện cách ly xã hội để phòng, chống dịch nhưng vẫn có nhiều trường hợp chủ quan, rủ nhau tụ tập ăn uống, đi đến nơi đông người trong trường hợp khi không cần thiết.

Trước tình hình này, cơ quan chức năng đang tăng cường tuần tra, kiểm soát để xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: Covid-19 , xử phạt , Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP