Pháp luật

Ai chi 25.000 USD cho một lần "bay" sex tour cùng hoa khôi?

Hiền từng cho biết, sức quyến rũ thực sự của phái đẹp không phải đến từ dáng vẻ bề ngoài mà chính là nét đẹp bên trong tâm hồn...

Tuyển Hoa khôi, Á khôi, người mẫu, diễn viên vào đường dây của mình, Nguyễn Thị Ngọc (31 tuổi, Á khôi 1 của cuộc thi “Cuộc chiến sắc đẹp năm 2017”) và Phạm Thị Thanh Hiền (32 tuổi, quê Quảng Bình, tạm trú quận 6, TP HCM, Hoa khôi thời trang Việt Nam 2017) yêu cầu "đào" phải đáp ở khách sạn hạng sang, "bay" sex tour với giá từ 1.000 - 2.500 USD/lượt.

Thanh Hiền từng nói không với scandal.

Chọn khách sạn hạng sang làm “bãi đáp”

Sau hơn nửa năm đeo bám, trinh sát Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP HCM đã thu thập đầy đủ chứng cứ về đường dây mại dâm do Hiền, Ngọc và Nguyễn Thị Tiền (33 tuổi, quê Long An, cả 2 đều tạm trú quận 3, chị ruột của Ngọc) tổ chức.

Tuy nhiên khi lên phương án triệt phá thì Hiền xuất cảnh đi Singapore. Để tránh bị động, trinh sát kiên nhẫn chờ gần 1 tháng, khi Hiền quay về lại TP HCM tiếp tục tổ chức môi giới mại dâm thì bị bắt quả tang.

Cụ thể, tối 15/8, sau khi nhận được đơn đặt hàng của khách, Hiền điều diễn viên điện ảnh Nh. và Hoa khôi L. (đoạt giải năm 2017) đến khách sạn Hoàng Hải Long (phường Bến Thành, quận 1) bán dâm với giá từ 1.000 - 1.500 USD/lượt. Tối 15/8, Ngọc nhận được điện thoại của một “đại gia” thỏa thuận mua dâm với giá 700 USD/lượt và yêu cầu thêm một “đào” nữa cho bạn đi cùng.

Ngọc điều V. (Á khôi 1, đoạt giải năm 2017) cũng với giá 700 USD/lượt. Sau đó, Ngọc cùng V. đi taxi đến “bãi đáp” là khách sạn hạng sang trên đường 3/2 (quận 10). Khoảng 23h30 ngày 15/8, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra khách sạn và bắt quả tang 4 cặp nam nữ nói trên đang mua bán dâm.

Trong 3 “tú bà” nói trên, đường dây mại dâm do Hiền điều hành quy mô nhất vì có nhiều người đẹp được “đại gia” săn đón, “đi khách" với giá cao, từ 1.000 USD trở lên. Bước đầu, cơ quan công an cũng ghi nhận tháng 4/2017, Hiền điều L. đến một khách sạn bán dâm cho khách với giá 1.500 USD/lượt; tháng 5/2017, điều K.A. đi bán dâm cho khách với giá 2.000 USD/lượt.

Tạo vỏ bọc trong sạch không scandal

Thanh Hiền vốn là cái tên được biết đến với lối sống trong sạch, không scandal. Bản thân người đẹp cũng luôn nói không với scandal trong các cuộc phỏng vấn gần đây. Hiền vốn là một diễn viên múa chuyên nghiệp và Ngọc là thành viên của một nhóm nhảy có tiếng ở TP HCM. Tháng 3/2017, Hiền nhận lời mời làm Giám khảo cuộc thi Hoa khôi Nhan sắc Việt Nam 2017.

Tại cuộc thi, chia sẻ với báo giới, Thanh Hiền cho biết cô luôn giữ hình ảnh trong sáng, không scandal và tập trung phát triển hoạt động nghệ thuật trong tương lai. Về quan điểm cái đẹp của phụ nữ, Hiền cho biết, sức quyến rũ thực sự của phái đẹp không phải đến từ dáng vẻ bề ngoài mà chính là nét đẹp bên trong tâm hồn.

Đường dây mại dâm vừa bị bóc gỡ.

Đó mới là sức hấp dẫn trường tồn theo thời gian và làm nên sự cao quý của một người phụ nữ. Ngọc “núp bóng” công ty tổ chức sự kiện, lôi kéo người mẫu nghiệp dư, hoa khôi, diễn viên điện ảnh vào đường dây mại dâm của mình nên giữa Hiền và Ngọc thường trao đổi hoặc mượn “đào” của nhau để phục vụ khách “làng chơi”.

Thủ đoạn của các tú bà là, sau khi nhận điện thoại của khách “làng chơi” có nhu cầu mua dâm, Hiền sẽ gửi hình ảnh “đào” qua Zalo, Viber cho khách chọn, thỏa thuận giá cả, sau đó điều “đào” đến khách sạn bán dâm.

Trong 3 “tú bà” nói trên, Hiền là người tổ chức sex tour mạnh nhất, là người xuất ngoại nhiều nhất, đi 2 - 3 lần/tháng và mỗi lần đi 2 - 3 nước (chủ yếu là Malaysia, Thái Lan, Singapore). Để tránh sự phát hiện của công an, Hiền, Ngọc, Tiền cảnh giác đồng ý điều gái đi bán dâm cho khách quen hoặc khách được giới thiệu nhưng phải nói đúng tên, số điện thoại của khách người quen.

Thế nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, đường dây mại dâm của các hoa khôi bị triệt phá một lần nữa làm rúng động dư luận.

Sao không công khai danh tính “đại gia” mua dâm?

Có cầu ắt có cung, với mức giá 1.000- 2.500USD (tương đương với khoảng 25- 60 triệu đồng) cho 1 chuyến vui vẻ thì ít có “chân dài” nào lại không xao động.

Thông tin người mẫu, hoa khôi bán dâm nghìn đô liên tục ngập tràn trên mặt báo thời gian qua khiến cho người ta có cảm giác, cái mác “người đẹp” chỉ là “công cụ” giúp các cô gái “nâng giá”.

Ngày 27/5/2015, Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) đã triệt phá đường dây môi giới mại dâm có sự tham gia của nhiều người mẫu, người đẹp từng đoạt giải ở các cuộc thi nhan sắc tại Hà Nội, TP HCM và Quảng Ninh. Điều hành đường dây này là “má mì” Trần Đức Thùy Liên (30 tuổi, ở phường 11, quận Phú Nhuận, TP HCM).

Ngày 20/5, một đại gia Hà Nội điện thoại cho Liên, thuê tìm 2 cô gái có nhan sắc để tổ chức sex tour cho 2 người tại Hạ Long (Quảng Ninh). Sau khi nhìn mặt các cô gái qua mạng, chuyển 3.000 USD đặt cọc vào tài khoản của Liên, khách hẹn 5 ngày sau sẽ gặp các cô gái bán thân tại một khách sạn lớn ở TP Hạ Long với giá thỏa thuận 14.000 USD (khoảng gần 300 triệu đồng) cho 2 ngày “vui vẻ”.

Ai mới là người có thể chi những khoản tiền trên trời như vậy? Chắc chắn đó phải là những “đại gia tiêu tiền như nước”. Dư luận từng nhiều lần bức xúc đề nghị phải công khai danh tính người mua dâm. Trong vụ việc ở Hạ Long, theo cảnh sát, người mua dâm là là chủ 2 doanh nghiệp giàu có tại Hà Nội, một người 34 tuổi, người đi cùng 29 tuổi.

Năm 2015, ông Lê Đức Hiền, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội , Bộ LĐ-TB&XH từng cho rằng, nếu công bố tên người mua dâm mà có tác dụng làm giảm tệ nạn mại dâm thì nên thí điểm. Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, hành vi mua dâm bị phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng, nếu mua dâm nhiều người cùng lúc, mức phạt là 2 triệu đến 5 triệu đồng.

Đối với hành vi lôi kéo hoặc ép buộc người khác cùng mua dâm thì mức xử phạt hành chính là từ 5 đến 10 triệu đồng. Theo Bộ LĐTB&XH, mức phạt này còn thấp và chưa có tính răn đe đối với người vi phạm.

Ngoài việc đề xuất tăng mức phạt, Bộ LĐTB&XH còn đề xuất chú trọng đến biện pháp xử lý thông báo về cơ quan, đơn vị làm việc, xã, phường, nơi cư trú đối với người mua dâm như là biện pháp xử lý chính thức nhằm nâng cao ý thức pháp luật của đối tượng này.

Theo nhiều chuyên gia, đây là cách tốt nhất để hạn chế tình trạng mại dâm gây ảnh hưởng tới sức khỏe và hạnh phúc gia đình, khiến nhiều người chùn bước không dám thực hiện hành vi mua bán dâm. Tuy nhiên, cho đến nay đề xuất này vẫn chỉ nằm trên miệng!

Tác giả: Đình Khánh

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP