Tin địa phương

43 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng 29/3 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2018), trên địa bàn thành phố đã và đang diễn ra một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc thu hút người dân thành phố và khách du lịch.

Tối nay 27/3, tại bờ đông cầu Rồng, Nhà hát Trưng Vương sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật ca ngợi đất nước, tinh thần đấu tranh của nhân dân Đà Nẵng và sự phát triển của thành phố sau giải phóng.

Triển lãm ảnh Đà Nẵng hội nhập và phát triển.

Từ ngày 24/3 đến 30/3, tại công viên phía nam, bờ tây cầu Rồng (đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm), Trung tâm Văn hóa thành phố tổ chức triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật với chủ đề “Đà Nẵng hội nhập và phát triển” gồm 70 tác phẩm có chất lượng cao, ghi lại những hình ảnh giao lưu, hội nhập, phát triển của Đà Nẵng trên mọi lĩnh vực.

Từ 24/3 đến hết 15/4, triển lãm mỹ thuật “Kết nối” tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (số 78 Lê Duẩn) giới thiệu đến công chúng 55 tác phẩm đa dạng về chất liệu và cách thể hiện, được sáng tác bởi 14 họa sĩ đến từ các quốc gia thuộc khu vực châu Âu hiện sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng và Quảng Nam.

Từ ngày 30/3 đến 1/4, Trung tâm Tổ chức sự kiện thực hiện không gian nghệ thuật sắp đặt tại công viên phía bắc, bờ đông cầu Sông Hàn.

Tối 31/3, tại công viên phía nam, bờ tây cầu Rồng (đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm) diễn ra chương trình Âm nhạc đường phố do Trung tâm Tổ chức sự kiện thực hiện.

Ngày 31/3, chương trình Vũ hội đường phố diễn ra tại đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Lý Nam Đế đến đường Triệu Việt Vương) do Trung tâm Văn hóa thành phố tổ chức.

Tối 1/4, Sân chơi cuối tuần diễn ra tại công viên phía nam, bờ tây cầu Rồng (đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm) gồm có chương trình nghệ thuật đường phố, dân vũ...

Tác giả: HÀ HẢI

Nguồn tin: Báo Kinh tế & Đô thị

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP